Phá huông ở chấm 11m, Thanh Hóa đăng quang Giải U17 quốc gia 2019

08:07, 12/07/2019
.

Thất bại trên chấm 11m trận chung kết giải U15 quốc gia 2019, nhưng Thanh Hóa đã đăng quang giải U17 quốc gia - Next Media 2019, diễn ra tại Tây Ninh, sau khi thắng PVF 5-4 ở loạt sút 11m (hòa 0-0 trong 90 phút chính thức) trong trận chung kết.

TIN LIÊN QUAN

U17 Thanh Hóa trên bục nhận cúp vô địch - Ảnh: N.K
U17 Thanh Hóa trên bục nhận cúp vô địch - Ảnh: N.K

U17 Thanh Hóa dưới sự dẫn dắt của cựu trung vệ đội tuyển Olympic VN Mai Xuân Hợp chơi phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Vì thế, các cầu thủ U17 của Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) gần như không thể tìm được đường vào khung thành đối thủ.

Trong khi đó, U17 Thanh Hóa chơi phòng ngự phản công nên cũng không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 70, U17 Thanh Hóa ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Anh Quân vì lỗi việt vị.

Không thể ghi bàn, cả hai đội phải bước vào loạt sút 11m để quyết định thắng thua. Kết quả, U17 Thanh Hóa đã giành chiến thắng 5-4 khi chỉ sút hỏng một quả 11m, còn U17 PVF thì có đến hai cầu thủ sút hỏng.

Đây là kết quả bù đắp cho Thanh Hóa khi họ từng thua SLNA ở chấm 11m trong trận chung kết Giải U15 quốc gia 2019 trên sân Thống Nhất cách đây chưa lâu. Vì thế, các CĐV Thanh Hóa đã tràn hết xuống sân khi trận đấu kết thúc để ăn mừng cùng các cầu thủ.

Ngoài cúp vô địch và 50 triệu đồng tiền thưởng, U17 Thanh Hóa còn gom luôn 3/4 danh hiệu khác của giải là giải phong cách, "Vua phá lưới" (Nguyễn Văn Tùng, 6 bàn thắng) và "Thủ môn xuất sắc nhất" (Lê Trung Tuấn).

Danh hiệu còn sót lại là "Cầu thủ xuất sắc nhất" thuộc về Võ Nguyên Hoàng (PVF).

Theo NGUYÊN KHÔI/Tuỏi Trẻ Online


 


.