Bảng xếp hạng FIFA tháng 7-2019: Tuyển Việt Nam tụt hạng, hơn Thái Lan 18 bậc

08:07, 26/07/2019
.
Bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố vào chiều 25-7, đội tuyển Việt Nam bị tụt một bậc xuống hạng 97 thế giới và đứng thứ 15 châu Á.
TIN LIÊN QUAN

 Việt Nam bị tụt một hạng nhưng vẫn hơn Thái Lan 18 bậc, còn Myanmar là đội thuộc khu vực Đông Nam Á tăng hạng nhiều nhất - Ảnh: Fox Sports
Việt Nam bị tụt một hạng nhưng vẫn hơn Thái Lan 18 bậc, còn Myanmar là đội thuộc khu vực Đông Nam Á tăng hạng nhiều nhất - Ảnh: Fox Sports

Trong thời gian qua, đội tuyển Việt Nam không đá trận quốc tế nào, nên tổng số điểm vẫn là 1.232, và tụt một bậc từ hạng 96 xuống 97 trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu chỉ tính riêng ở khu vực châu Á, Việt Nam vẫn đứng hạng 15.

Thái Lan cũng chẳng có trận đấu nào trong tháng 6 nhưng lại tăng một bậc, từ 116 lên hạng 115, với tổng số điểm là 1165, và xếp thứ 20 châu Á. Đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng tăng cao nhất là Myanmar, từ hạng 138 lên 135.

Các đội còn lại của khu vực Đông Nam Á không có nhiều thay đổi về thứ hạng: Philippines (126), Malaysia (159), Indonesia (160), Singapore (162). Đối thủ của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 là UAE tăng 2 bậc lên hạng 65 thế giới, và đứng thứ 6 châu Á với 1.360 điểm.

Ở tốp dẫn đầu thế giới, Bỉ vẫn đứng số 1 với 1.746 điểm và Brazil đã vươn từ vị trí thứ 3 lên thứ 2, được 1.726 điểm. Đội tuyển Argentina của Lionel Messi dù thi đấu không quá ấn tượng ở Copa America 2019 nhưng cũng tăng một bậc, có được vị trí thứ 10 với 1.610 điểm.

Theo QUỐC THẮNG/Tuổi Trẻ Online


 

 


.