Hà Nội FC chiếm lợi thế trước trận lượt về bán kết AFC Cup

08:06, 19/06/2019
.

 Đương kim vô địch V-League Hà Nội FC đã giành kết quả hòa 1-1 trên sân của Ceres Negros, ở bán kết lượt đi AFC Cup khu vực Đông Nam Á, qua đó có nhiều lợi thế đi tiếp trước trận lượt về tại Hàng Đẫy.

Ceres Negros là đối thủ không xa lạ với Hà Nội FC. Đội bóng của Philippines từng đánh bại đội bóng thủ đô tới 6-2 trên chính SVĐ Bacolod cách đây 2 năm, nhưng ở lần gặp lại nhau này thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra rất tự tin trước giờ bóng lăn.

  Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng
Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng

Dù vậy, trên sân khách, Hà Nội FC vẫn chủ động chơi thấp trong những phút đầu để thăm dò đối thủ. Đội bóng thủ đô chỉ thực sự bắt đầu tấn công sau khoảng 15 phút đầu tiên. Văn Quyết là người sở hữu cơ hội ngon ăn nhất nhưng cú sút của tiền đạo này không qua được thủ thành của đội chủ nhà.

Ở những phút cuối của hiệp 1, đội chủ nhà có liên tiếp những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Văn Công đã chơi xuất sắc. Kết thúc hiệp một, cả hai đội chưa bên nào khai thông được thế bế tắc.

Sang hiệp 2, hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 57, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải của Ceres, Maranon băng vào đón đường chuyền của đồng đội rồi đánh đầu hiểm hóc về góc xa đánh bại thủ môn Văn Công.

Đúng 10 phút sau, lão tướng Thành Lương đi bóng lắt léo trong vòng cấm Ceres rồi kiến tạo để Pape Omar thoải mái căn chỉnh trước khi dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC.

 Hà Nội FC chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về
Hà Nội FC chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về

Những phút cuối trận, chủ nhà Ceres nỗ lực gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn thắng quyết định khiến hàng thủ của Hà Nội FC khá vất vả chống đỡ. Dù vậy, tỷ số 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Chung cuộc, Hà Nội FC cầm hòa 1-1 Ceres Negros ngay trên sân khách và có đôi chút lợi thế trước trận lượt về trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h ngày 25/6 tới.

Đội hình xuất phát

Ceres Negros: Müller, Sean Kane, Álvaro Silva, Súper, Martin Steuble, Tanton, Porteria, Marañon, Schröck, Ott, Omid Nazari.

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung, Hùng Dũng, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Oseni, Pape Omar.

Theo T.Đ/Dân Trí

 


.