Việt Nam có HCV đầu tiên tại giải điền kinh châu Á 2019

08:04, 23/04/2019
.

VĐV Quách Thị Lan đã mang về tin vui cho điền kinh Việt Nam khi về nhất ở chung kết 400m rào nữ tại giải vô địch châu Á với thành tích 56 giây 10. Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở giải đấu năm nay.

Ở vòng loại diễn ra hôm 21/4, Quách Thị Lan về nhất lượt chạy thứ 2 với thành tích 57 giây 64 trong khi Yusuf Jamal Aminat xếp nhất lượt chạy đầu tiên với thành tích 57 giây 49.

Sau khi vượt qua vòng loại 400 m rào, Quách Thị Lan cùng với 8 đối thủ bước vào phần thi chung kết. Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Lan đã băng băng về đích với thời gian 56 giây 10, thành tích tốt nhất mùa giải.

Quách Thị Lan xuất sắc giành HCV điền kinh châu Á
Quách Thị Lan xuất sắc giành HCV điền kinh châu Á



Đối thủ chính của Lan là VĐV người Bahrain Jamal Aminat Yusuf giành HCB với thời gian 56 giây 39. Giành HCĐ là VĐV của Ấn Độ Saritaben Gayakwad (57 giây 22).

Dù giành tấm HCV, Lan vẫn cần phải cải thiện thành tích nếu muốn góp mặt tại sân chơi thế giới. Lan còn kém chuẩn để tham dự giải vô địch thế giới là 10% giây.

Trước Quách Thị Lan, Lê Tú Chinh đã bước vào phần thi bán kết nội dung 100 m nữ. Dù rất nỗ lực, Tú Chinh đã không thể lọt vào chung kết khi chỉ đạt thành tích 11 giây 69, kém 29% giây so với thành tích tốt nhất lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải châu Á với những gương mặt xuất sắc như: Lê Tú Chinh (100m, 200m), Quách Thị Lan (400m, 400m rào), Nguyễn Văn Lai (5.000m, 10.000m), Nguyễn Thị Oanh (1.500m), Phạm Thị Huệ (5.000m và 10.000m)…Đáng tiếc ở giải này Bùi Thị Thu Thảo – HCV Asiad 2018, không thể tham dự vì chấn thương.

Giải Điền kinh vô địch châu Á 2019 diễn ra tại Doha, Qatar từ ngày 21 tới ngày 24/4 với sự tham gia của 63 quốc gia.
 

Theo Thuỳ Linh/Dân Trí

 


.