Lứa "đàn em" Quang Hải vượt trội nhưng không thắng nổi U19 Thái Lan

09:03, 25/03/2019
.
U19 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp so với Thái Lan ở lượt trận thứ 2 Giải U19 quốc tế 2019 hôm 25-3. Đáng tiếc lứa "đàn em" Quang Hải đã bị cầm hòa không bàn thắng
 
So với trận ra quân, chủ nhà U19 Việt Nam có nhiều thay đổi, đánh chú ý là tiền đạo Kha Tấn Tài xuất trận từ đầu và trung vệ Bùi Tiến Long được sử dụng trong vai thủ quân. Trong khi đó đội hình xuất phát của U19 Thái Lan có sự góp mặt của ngôi sao CLB trẻ Leicester (Anh) Leon Pitchaya James cùng mục tiêu giành chiến thắng. 
 
Tuy nhiên ý đồ kiểm soát thế trận, làm chủ khu trung tuyến của HLV phó U19 Thái Lan Bamrung Boonprom sớm đổ vỡ bởi phong độ đội chủ nhà thi đấu càng lúc càng thăng hoa.
 
Liên tục ép sân và tạo nhiều cơ hội rõ rệt trước khung thành U19 Thái Lan, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Guillaume Graechen khiến đối phương vất vả chống đỡ. Nếu may mắn và chuẩn xác hơn trong những lần dứt điểm thì U19 Việt Nam đã có thể giành trọn 3 điểm để chắc suất dự tranh trận chung kết Giải U19 quốc tế 2019.
 
Tuy bị U19 Thái Lan cầm hòa không bàn thắng, nhưng lứa "đàn em" Quang Hải đã thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn đối thủ, tạo động lực cho U23 Việt Nam trước trận đại chiến với Thái Lan ở lượt đấu cuối vòng loại bảng K Giải U23 châu Á 2020 tối 26-3.
 
Sau 2 lượt đấu, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan chia nhau 2 vị trí đầu bảng xếp hạng với 4 điểm cùng hiệu số +1, U19 Trung Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm sau khi giành chiến thắng trước Myanmar. Vì vậy, chủ nhà Việt Nam cần ít nhất một kết quả hòa với U19 Trung Quốc ở lượt đấu cuối lúc 17 giờ 30 ngày 27-3 để chắc suất dự tranh trận chung kết Giải U19 quốc tế 2019.
 
Tường Phước - Ảnh: TNO

.