Asian Cup 2019: Điểm tên 10 đại diện đã giành quyền vào vòng 1/8

02:01, 14/01/2019
.

Sau 2 lượt trận của vòng bảng tại Asian Cup 2019 đã xác định được 10 đại diện xuất sắc nhất góp mặt ở vòng đấu knock-out.


Sau 2 lượt trận của vòng bảng, 3 bảng đấu C D và E đã xác nhận được 2 đội tuyển giành quyền vào vòng knock-out. Đó là các ĐT Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Ả Rập Xê-út và Qatar. Đó là các đội bóng đều có được 2 chiến thắng sau 2 lượt trận vừa qua.
 

 ĐT Trung Quốc cũng đã có 2 chiến thắng sau 2 trận
ĐT Trung Quốc cũng đã có 2 chiến thắng sau 2 trận


Còn ở bảng A, lúc này chỉ có đội chủ nhà UAE đi tiếp khi đã có 4 điểm, và chắc chắn nằm trong nhóm 4 đội thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ấn Độ và Thái Lan.

Giành 6 điểm sau 2 chiến thắng trước Australia và Syria, Jordan chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên của bảng A đi tiếp một cách đầy bất ngờ. Cơ hội còn lại chia đều cho cả 3 đội Australia, Syria và Palestine.
 

 ĐT Nhật Bản luôn có chiến thắng dù không cách biệt về tỉ số
ĐT Nhật Bản luôn có chiến thắng dù không cách biệt về tỉ số


Sức mạnh vượt trội ở bảng F cũng giúp ĐT Nhật Bản sớm có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, và chiến thắng trước Turkmenistan cách đây không lâu cũng đưa Uzbekistan đi tiếp với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Bảng A: ĐT UAE

Bảng B: ĐT Jordan

Bảng C: Trung Quốc và ĐT Hàn Quốc

Bảng D: ĐT Iran và ĐT Iraq

Bảng E: ĐT Ả-rập Xê-út và ĐT Qatar

Bảng F: ĐT Nhật Bản và ĐT Uzbekistan

Theo VTV.vn

 


.