Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF

09:12, 29/12/2018
.

Ngày 28.12, Thường trực VFF đã tiếp tục giao ông Trần Quốc Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.

Sau Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII, ban chấp hành (BCH) mới chỉ có một cuộc họp nhanh chóng trong 15 phút do thời gian hạn chế. Thế nên, Hội nghị BCH VFF lần thứ 2 diễn ra chiều 28.12 đã đưa ra nhiều quyết nghị về vấn đề phân công nhân sự vào các ban chuyên môn.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF. Ảnh: Đ.H
Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Phó Chủ tịch thường trực VFF. Ảnh: Đ.H


Theo đó, Thường trực VFF gồm 4 người được mặc định là Chủ tịch Lê Khánh Hải và 3 Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa, Cao Văn Chóng. 1 Uỷ viên được bầu tại hội nghị là ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPF với số phiếu 100%.

Vị trí Phó Chủ tịch thường trực được Thường trực VFF thống nhất giao ông Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn sẽ thay mặt Chủ tịch điều hành phụ phụ trách chuyên môn. Ông Tuấn cũng là người phục trách chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Đặc biệt, ông Nguyễn Quốc Hội là thành viên được mời tham dự các cuộc họp Thường trực VFF. Thành viên được mời có quyền tham gia phản biện, thảo luận. Nhưng các quyết định vẫn do các thành viên thống nhất.

Phó Chủ tịch VFF Cấn Văn Nghĩa ngoài công việc liên quan đến tài chính, vận động tài trợ được giao phụ trách Ban bóng đá nữ, các đội dự tuyển bóng đá nữ quốc gia và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, 2 ban kỷ luật và ban trọng tài nhận được nhiều sự quan tâm nhất đã có nhân tố mới. Theo đó, ông Dương Văn Hiền được bầu làm Trưởng ban trọng tài VFF và ông Vũ Xuân Thành - nguyên Chánh thanh tra Bộ VHTTDL làm Trưởng Ban kỷ luật. Vị trí của ông Thành đang đặt ra nhiều thắc mắc của các phóng viên về khả năng có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Được biết, ông Thành được Thường trực VFF giới thiệu.

Theo ĐĂNG HUỲNH/LĐO

 


.