Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018: Đoàn Quảng Ngãi không đạt chỉ tiêu

05:12, 14/12/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau chuỗi ngày mòn mỏi chờ “vàng”, thì những ngày thi đấu cuối cùng của Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VIII-2018, Đoàn thể thao Quảng Ngãi cũng đã giành được 2 huy chương vàng. Tuy nhiên, thành tích này không giúp cho Đoàn thể thao Quảng Ngãi đạt chỉ tiêu đặt ra trước ngày lên đường.

 

 Võ sĩ Phạm Công Minh (thứ 2 từ trái sang) trên bục nhận huy chương vàng.                                Ảnh: PV
Võ sĩ Phạm Công Minh (thứ 2 từ trái sang) trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: PV


Sau 25 ngày tranh tài sôi nổi tại TP.Hà Nội (nơi diễn ra 35 môn, còn lại 2 môn thi đấu tại tỉnh Hòa Bình và Khánh Hòa), Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII - 2018 đã bế mạc vào ngày 10.12. Trong tổng số 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao được trao, Đoàn thể thao Quảng Ngãi giành được tổng cộng 19 huy chương các loại (có 2 HCV, 2 HCB và 15 HCĐ). Hai HCV quý giá mà Đoàn thể thao Quảng Ngãi giành được tại kỳ đại hội này thuộc về hai võ sĩ Nguyễn Văn Tiên, hạng 64kg nam của môn vovinam và Phạm Công Minh, hạng 85kg của môn wushu.
 

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII-2018 có hơn 7.000 VĐV của 63 tỉnh, thành phố và các ngành Quân đội, Công an tham gia. Các VĐV đã phá 199 kỷ lục, trong đó có 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia. Kết thúc đại hội, đoàn chủ nhà Hà Nội xếp đầu bảng tổng sắp huy chương, với 176 HCV, 149 HCB, 139 HCĐ; xếp nhì là đoàn TP.Hồ Chí Minh (118 HCV, 101 HCB, 103 HCĐ) và thứ 3 là đoàn Quân đội (59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ).

Với thành tích này, Đoàn thể thao Quảng Ngãi không đạt mục tiêu giành 4 HCV, đồng thời cũng không đạt mục tiêu xếp hạng trên bảng tổng sắp huy chương (chỉ xếp thứ 45/65 tỉnh, thành, ngành). So với hai địa phương láng giềng, thì Đoàn thể thao Quảng Ngãi xếp sau khá xa, đó là Quảng Nam đứng thứ 32 (4 HCV, 7 HCB, 12 HCĐ) và Bình Định xếp thứ 23 (7 HCV, 7HCB, 5 HCĐ). Còn nhớ, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014, Đoàn thể thao Quảng Ngãi dù giành ít huy chương hơn so với kỳ đại hội lần này (chỉ có 13 huy chương các loại), nhưng có tới 4 HCV, nên xếp hạng 34/65 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.

Chắc chắn ngành thể thao của tỉnh sẽ có cuộc họp tổng kết để có những đánh giá cụ thể về thành tích “kém vui” tại kỳ đại hội lần này. Song theo dõi thể thao Quảng Ngãi trong những năm gần đây có thể thấy, lực lượng vận động viên (VĐV) trọng điểm của Quảng Ngãi có khả năng tranh chấp HCV khá mỏng. Trong số 81 VĐV tham dự đại hội lần này thì chỉ có khoảng 4-5 VĐV có thể tranh chấp HCV. Theo một số nhà chuyên môn, số dôi như thế là quá ít cho mục tiêu giành 4 HCV, trong khi cuộc cạnh tranh thành tích giữa các địa phương thì ngày càng tăng lên.

Ngoài ra, trong số 10 môn mà Đoàn thể thao Quảng Ngãi thi đấu tại đại hội thì môn Billards & Snooker chỉ tham gia "cho đủ". Với môn điền kinh, sau khi Phạm Thị Bình giã từ đường chạy chưa biết đến bao giờ điền kinh Quảng Ngãi mới có thêm “Phạm Thị Bình thứ hai”. Các môn thi đấu còn lại đều là các môn võ. Thế nhưng, đây là thời điểm mà Quảng Ngãi không còn mạnh về võ như nhiều thập niên trước.


THANH NHƯ


 


.