Olympic Trẻ 2018: Việt Nam giành HCV đầu tiên

10:10, 08/10/2018
.

Tại Thế vận hội Thanh niên mùa Hè 2018 Buenos Aires (Argentina), trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 (ngày 7/10 giờ địa phương, sáng 8/10 giờ Hà Nội), VĐV cử tạ Ngô Sơn Đỉnh đã giành được tấm HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.


Cuộc thi diễn ra vào rạng sáng 8/10 (giờ Việt Nam), ở hạng cân 56 kg, đô cử Ngô Sơn Đỉnh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và giành được ngôi vị cao nhất.

Ở nội dung cử giật, Ngô Sơn Đỉnh vượt lên dẫn đầu sau khi thành công với các mức tạ 108 kg, 111 kg và 114 kg. Trong khi đó thành tích cao nhất của người đứng thứ 2, VĐV Thái Lan, chỉ đạt 109 kg.

Trong phần thi cử đẩy, ngay lần nâng tạ đầu tiên, Ngô Sơn Đỉnh đã nâng thành công mức tạ 140 kg, hơn thành tích của VĐV Thái Lan 10 kg. Lần thứ 2, anh thành công với mức tạ 142 kg. Còn ở lượt đẩy cuối cùng, Ngô Sơn Đỉnh nâng được mức tạ 148 kg.

Chung cuộc, VĐV 17 tuổi người Tiền Giang Ngô Sơn Đỉnh giành Huy chương Vàng (HCV) với mức tổng cử 262 kg.

Người giành HCB là VĐV Thái Lan Chomchuen Natthawat với thành tích 239 kg.
 

Nữ VĐV cử tạ Nguyễn Thị Thu Trang nhận HCB. Ảnh: Youth Olympic Games 2018
Nữ VĐV cử tạ Nguyễn Thị Thu Trang nhận HCB. Ảnh: Youth Olympic Games 2018


Trong khi đó, với các VĐV nữ, ở hạng cân 44 kg, Nguyễn Thị Thu Trang của Việt Nam đoạt HCB với mức tổng cử 147 kg. HCV thuộc về đô cử Venezuela Katherin Oriana với mức tạ 162 kg.

Trên đường đua xanh, kình ngư 18 tuổi Nguyễn Huy Hoàng xuất trận ở nội dung 400 m tự do.

Về đích thứ 2 vòng loại nhưng khi vào chung kết, Huy Hoàng cán đích thứ 4 với thành tích 2'23''40
nên không giành được huy chương.

Nguyễn Huy Hoàng sẽ còn tham gia thi đấu ở nội dung 800 m tự do, cự ly từng giúp chàng trai này giành HCĐ tại ASIADD 2018.

Thế vận hội Thanh niên mùa Hè - Summer Youth Olympic Games 2018- (gọi tắt là Olympic trẻ) là kỳ Thế vận hội giành cho thanh niên lần thứ 3 trong lịch sử thể thao thế giới khai mạc tối 6/10 tại Buenos Aires, Argentina.

Olympic Trẻ 2018 có sự góp mặt của 3.998 VĐV (1.999 nữ và 1.999 nam) lứa tuổi từ 14-18 của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tham dự Đại hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam có 13 VĐV, thi đấu 7 môn trong tổng số 32 môn của Đại hội, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, taekwondo, thể dục dụng cụ và khiêu vũ thể thao (dance sport).


* Ở giải đấu châu lục - Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật-Asian Para Games 2018 tổ tại Indonesia, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (ngày 7/10), VĐV bơi Nguyễn Thành Trung đã giành được HCV nội dung bơi cự ly 100 m ếch nam khi cán đích với thành tích 1’48’’91.

VĐV bơi Nguyễn Thành Trung nhận HCV tại Asian Para Games 2018. Ảnh: Tổng cục TDTT
VĐV bơi Nguyễn Thành Trung nhận HCV tại Asian Para Games 2018. Ảnh: Tổng cục TDTT


Đây cũng là HCV đầu tiên của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2018.

Cùng ngày, VĐV Vi Thị Hằng cũng giành được tấm HCĐ nội dung 50 m tự do nữ với thành tích 39”56.

Asian Para Games 2018 khai mạc vào tối 6/10 tại khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia, nơi vừa diễn ra ASIAD 2018.

Đây là sự kiện thể thao lớn nhất châu Á dành cho người khuyết tật được tổ chức 4 năm một lần với sự tham gia của các vận động viên đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2.832 VĐV tham gia tranh tài.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Asian Para Games gồm 75 thành viên.

Các VĐV Việt Nam sẽ tham gia tranh tài 7/18 môn của Đại hội, gồm các môn: Bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và Judo.
 

Theo Thanh Phương/Chinhphu.vn

 


.