Thắng dễ Triều Tiên, ĐT Việt Nam vô địch VTV Cup 2018

09:08, 11/08/2018
.

Tối 11/8 tại Hà Tĩnh, trong trận chung kết giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2018, ĐT Việt Nam dễ dàng đánh bại CHDCND Triều Tiên để lên ngôi vô địch.

Sau chiến thắng 3-2 trước Tứ Xuyên (Trung Quốc), ĐT Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết VTV Cup 2018. Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải vượt qua vật cản cuối cùng là CHDCND Triều Tiên để lên ngôi vô địch.

Ban tổ chức 2018 tiết lộ, các CĐV ở Hà Tĩnh phải xếp hàng dài hàng trăm mét để mua vé vào theo dõi trận cuối cùng của VTV Cup 2018. Khi trận chung kết diễn ra, bốn góc khán đài nhà thi đấu Hà Tĩnh không còn một chỗ trống.

Từ tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam sớm thể hiện sự áp đảo. Sau đó, quyền chủ động vẫn thuộc về thầy trò HLV Tuấn Kiệt. ĐT Việt Nam làm tốt ở khâu bước một, bám chắn ổn nhờ chiều cao vượt trội, và luôn triển khai được những miếng tấn công sắc sảo. Hiệp một kết thúc chóng vánh với tỷ số 25-14 nghiêng về ĐT Việt Nam.
 

Trần Thị Thanh Thúy thể hiện phong độ tuyệt vời ở trận này.
Trần Thị Thanh Thúy thể hiện phong độ tuyệt vời ở trận này.


Sang hiệp hai, các cô gái của Triều Tiên phần nào lấy lại sự bình tĩnh để chơi tự tin hơn. Dù vậy, sự xuất sắc của Bùi Thị Ngà và Trần Thị Thanh Thúy không cho đội khách cơ hội tạo cách biệt điểm số. Hai đội tạm dừng hội ý khi tỷ số đang là 8-8. Sau đó, những chỉ đạo từ HLV Tuấn Kiệt giúp ĐT Việt Nam vùng dậy mạnh mẽ.

Thanh Thúy ghi liền 3 điểm, giúp ĐT Việt Nam dẫn trước 16-12. Triều Tiên nỗ lực trong những phút tiếp theo, và đã có thời điểm rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 3 điểm. Dù vậy, những tình huống tổ chức bám chắn tuyệt vời giúp ĐT Việt Nam kết thúc hiệp hai với tỷ số 25-19.

Triều Tiên nhập cuộc với tâm thế không còn gì để mất ở hiệp ba. Thế nhưng, kinh nghiệm hạn chế khiến các cô gái áo xanh tiếp tục lép vế trước ĐT Việt Nam. Bị dẫn trước 3-5, Triều Tiên xin dừng hội ý nhằm chấn chỉnh tình hình. Nhưng khi trở lại, quyền áp đảo vẫn thuộc về ĐT Việt Nam.
 

 Hàng chắn là yếu tố quan trọng giúp ĐT Việt Nam đánh bại Triều Tiên.
Hàng chắn là yếu tố quan trọng giúp ĐT Việt Nam đánh bại Triều Tiên.


Triều Tiên càng chơi càng tỏ ra lép vế trước ĐT Việt Nam, khiến cách biệt tỷ số cứ thế lớn dần. Pha bóng quyết định, Nguyễn Linh Chi chắn bóng thành công, giúp ĐT Việt Nam khép lại hiệp ba với tỷ số 25-15. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 3-0, và lên ngôi vô địch ở VTV Cup 2018.

Lần đầu dẫn dắt đội tuyển, HLV Tuấn Kiệt giúp Việt Nam vô địch VTV Cup 2018. Ông chia sẻ cảm xúc sau trận: "Tôi rất hạnh phúc khi vô địch VTV Cup ở lần đầu dẫn dắt đội tuyển. Thay mặt ban huấn luyện và các học trò, tôi muốn cảm ơn sự ủng hộ từ các CĐV".

Ông lý giải thất bại của Triều Tiên: "Triều Tiên là đội bóng tài năng, bằng chứng là họ đã vào trận chung kết cùng ĐT Việt Nam. Dù vậy, các cầu thủ Triều Tiên chưa có nhiều kinh nghiệm vì còn khá trẻ. Họ không thể vượt qua được áp lực khủng khiếp ở nhà thi đấu".

VĐV ĐT Việt Nam được vinh danh ở giải cá nhân:

- Phụ công hay nhất: Bùi Thị Ngà

- Chuyền hai hay nhất: Nguyễn Linh Chi

- Libero hay nhất: Nguyễn Thị Kim Liên

- Đối chuyền hay nhất: Đặng Thị Kim Thanh

- VĐV toàn diện nhất: Trần Thị Thanh Thúy.

Ở giải thưởng "Hoa khôi VTV Cup 2018", Đặng Thị Kim Thanh vượt qua hàng loạt "bóng hồng" để được ban tổ chức vinh danh.
 

Theo Viết Tuệ/news.zing.vn

 


.