Chủ nhà Indonesia, Trung Quốc ngậm ngùi dừng bước ở vòng 1/8 ASIAD

08:08, 24/08/2018
.

Olympic Indonesia và Trung Quốc đều có những trận đấu đầy nỗ lực tối 24-8 nhưng vẫn phải ngậm ngùi dừng bước ở vòng 1/8 ASIAD
 
Thi đấu kiên cường để 2 lần gỡ hòa trước UAE nhưng chủ nhà Indonesia vẫn ngậm ngùi dừng bước khi để thua 3-4 trên loạt đá 11 mét. 

 

Có thể nói, trận đấu giữa Olympic Indonesia và UAE đã nghẹt thở cho đến những giây cuối cùng của 120 phút so tài. Đội khách 2 lần vượt lên dẫn trước trong 90 phút nhưng Indonesia vẫn tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ thứ 4 sau cú dứt điểm cận thành rất nhanh của tiền đạo người Hà Lan gốc Indonesia Lilipaly.
 
Sau 120 phút kết thúc với tỉ số hòa 2-2, Olympic UAE đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 ở loạt sút luân lưu. Hai cầu thủ sút hỏng 11 mét của đội chủ nhà là David Maulana và Ramdani. Giành quyền vào tứ kết, UAE sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Bangladesh và CHDCND Triều Tiên.
 
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ả Rập Saudi đánh bại Trung Quốc trong một trận đấu cũng rượt đuổi tỉ số cho đến những giây cuối cùng. Tiền đạo Camara lập hat-trick, góp công giúp Ả Rập Saudi dẫn trước 4-0 chỉ sau 60 phút. Tuy nhiên, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đội bóng Tây Á đã giúp Trung Quốc ghi liền 3 bàn trong 15 phút cuối trận.
 
May cho Ả Rập Saudi là thời gian vài giây còn lại không đủ giúp Trung Quốc lội ngược dòng. Giành chiến thắng 4-3, Ả Rập Saudi sẽ chờ đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Malaysia.
 
Anh Dũng/Người lao động

.