Thanh Hóa mở màn thuận lợi ở ​AFC Cup

08:02, 10/02/2018
.

Tối 10-2, CLB  FLC Thanh Hóa đã đá bại Cebu (Philippines) 1-0 trên sân Mỹ Đình ở trận ra quân tại bảng G AFC Cup 2018.

 

Omar (vàng) cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho Thanh Hóa. Ảnh: NAM KHÁNH
Omar (vàng) cầu thủ đã ghi bàn thắng duy nhất cho Thanh Hóa. Ảnh: NAM KHÁNH

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền đạo Omar với pha đánh đầu cận thành ở phút 74 sau quả tạt bên cánh trái của đồng đội.

Ngoài bàn thắng này, Thanh Hóa còn có thêm ít nhất 5 cơ hội nữa. Tuy nhiên, do nôn nóng nên các học trò HLV Mihail Marian Cucchiaroni đều dứt điểm không tốt ở tình huống quyết định, khiến Thanh Hóa không có thêm bàn thắng.

Ở trận này, thủ môn U-23 VN - Bùi Tiến Dũng ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, do CLB Cebu quá yếu nên người hâm mộ đã không có dịp được chiêm ngưỡng những pha bay lượn và cứu thua xuất sắc như Tiến Dũng đã từng thể hiện trong màu áo tuyển U-23 VN ở Giải vô địch U-23 châu Á vừa qua.
 
1-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu và FLC Thanh Hóa đã có 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân tại AFC Cup 2018. Trận tiếp theo của FLC Thanh Hóa là chuyến làm khách trên sân của Yangon United vào ngày 27/2 tới đây.

Đội hình ra sân

FLC Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Minh Tuấn, Đình Đồng, Xuân Thành, Văn Thắng, Bakel, Omar, Hoàng Thịnh, Karube, Ofere.

Global FC: Deyto, Rosario, Casembre, Jeong-Min, Santos, Dizon, Gadia, Bugas, Rufo, Roberts.

Theo Tuổi Trẻ Online

 

 


.