Quang Liêm vuột cơ hội vô địch Giải Gibraltan

08:02, 02/02/2018
.

Rạng sáng 2-2 (giờ VN), Lê Quang Liêm đã thắng đối thủ người Nga Dubov Daniil ở ván thứ 10 để lọt vào top dẫn đầu nhưng vẫn không giành được suất vào play-off định chức vô địch Giải cờ vua Tradewise Gibraltan 2018 tại Gibraltan vì hệ số phụ kém.


 

Kỳ thủ Lê Quang Liêm tại giải cờ vua Gibraltan 2018. Ảnh:Gibchess.com
Kỳ thủ Lê Quang Liêm tại giải cờ vua Gibraltan 2018. Ảnh:Gibchess.com


Ván cuối cùng giữa Quang Liêm (Elo 2737) và Dubov Daniil (Elo 2694) diễn ra hấp dẫn khi cả hai kỳ thủ cùng quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hi vọng giành được một suất vào loạt đánh tie-break định ngôi vô địch. Nhờ kinh nghiệm dày dạn và một chút ưu thế cầm quân trắng, kỳ thủ số 1 VN đã tận dụng được những sở hở ở cuối ván của Dubov Daniil để chuyến hóa thành chiến thắng sau 55 nước cờ.

Kết quả này giúp Quang Liêm có được 7,5 điểm sau 10 ván bất bại (5 thắng, 5 hòa), nằm trong nhóm 7 kỳ thủ có điểm số cao nhất của giải cùng các danh thủ hàng đầu thế giới như: Aronian Levon (Armenia, Elo 2797), Vachier-Lagrave Maxime (Pháp, Elo 2793), Nakamura Hikaru (Mỹ, Elo 2781),…

Tuy là hạt giống số 6 của giải với Elo 2737 nhưng Quang Liêm lại có đến 5 ván hòa với những đối thủ có mức Elo dưới 2560 và từng rơi xuống hạng 45 của giải. Điều này khiến Quang Liêm xếp chót trong nhóm kỳ thủ dẫn đầu về hệ số phụ. Trong khi đó, theo quy định của giải, trong trường hợp có hơn 4 kỳ thủ cùng điểm, chỉ có 4 người có hệ số phụ tốt nhất nhất được vào thi đấu play-off phân định chức vô địch.

Kết quả, kỳ thủ hạng 5 thế giới người Armenia Aronian Levon đã đăng quang sau loạt play-off hấp dẫn để giành phần thưởng trị giá 25.000 bảng Anh (hơn 807 triệu đồng). Quang Liêm và 5 kỳ thủ còn lại chia nhau số tiền thưởng từ hạng nhì đến hạng 7.

Theo T.PHÚC/Tuổi Trẻ Online


 


.