Bùi Thị Thu Thảo xuất thần đoạt HCV Châu Á đầu năm 2018

07:02, 03/02/2018
.

Trong ngày thi đấu 3.2 tại giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2018, tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo của Việt Nam đã đoạt chiếc HCV quý giá.

 

LĐO | 03/02/2018 | 18:23 Bùi Thị Thu Thảo đã gặt hái được thành công ngay những ngày đầu năm 2018. Ảnh: H.A
LĐO | 03/02/2018 | 18:23 Bùi Thị Thu Thảo đã gặt hái được thành công ngay những ngày đầu năm 2018. Ảnh: H.A


Tại ngày thi đấu, Bùi Thị Thu Thảo bước vào tranh tài nội dung nhảy xa sở trường. Sau các lượt nhảy, Bùi Thị Thu Thảo đạt thành tích tốt nhất là 6m20. Kết quả trên cũng là thành tích tốt nhất trong tất cả các VĐV, nên Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCV.

Cùng tại giải, trong ngày thi đấu trước đó, Bùi Thị Thu Thảo đã giành được chiếc HCĐ trong nội dung nhảy 3 bước nữ. Mặc dù đoạt HCV nhảy xa tại giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2018 nhưng thành tích 6m20 chưa phải thông số cao.

Ở năm 2017, khi thi đấu Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật Châu Á 2017 (AIMAG) tại Turkmenistan, Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCB nội dung nhảy xa nhưng kết quả là 6m36.

Trong năm 2017, Bùi Thị Thu Thảo đã có thành tích xuất sắc đoạt HCV tại giải vô địch Châu Á (thi đấu ngoài trời) và SEA Games 29-2018. Đồng thời, nữ tuyển thủ trên cùng được giải thưởng VĐV xuất sắc nhất của Cúp chiến thắng 2017. Bùi Thị Thu Thảo cũng được UBND thành phố Hà Nội bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2017.

Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2018 thi đấu tại Tehran (Iran) từ ngày 1 tới 3.2. Ngoài chiếc HCV và HCĐ của cá nhân Bùi Thị Thu Thảo, đội tuyển điền kinh Việt Nam còn giành được thêm 2 HCĐ của Nguyễn Thị Oanh (cự ly 3000m, 1500m).

Đội Việt Nam chỉ góp mặt 3 VĐV tại giải (Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh).

Theo HOÀI VIỆT/LĐO

 


.