Việt Nam gặp Hàn Quốc, Úc và Syria ở VCK Giải U-23 châu Á 2018

04:10, 24/10/2017
.

Chiều 24-10, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Giải U-23 châu Á tại thành phố Thường Châu (Trung Quốc). Theo đó, tuyển U-23 VN đã rơi vào bảng D cùng các đội Hàn Quốc, Úc và Syria.

 

 U-22 VN sẽ gặp nhiều khó khăn ở VCK Giải U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Ảnh: N.K
U-22 VN sẽ gặp nhiều khó khăn ở VCK Giải U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Ảnh: N.K


Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Giải U-23 châu Á 2018:

Bảng A: Oman, Uzbekistan, Qatar, Trung Quốc

Bảng B: Palestine, Thái Lan, Triều Tiên, Nhật Bản.

Bảng C: Malaysia, Saudi Arabia, Jordan, Iraq

Bảng D: VN, Syria, Úc, Hàn Quốc.


Đây được xem là bảng đấu rất khó khăn với đội U-23 VN. Bởi đương kim á quân Hàn Quốc và Úc ở đẳng cấp khác so với tuyển U-23 VN. Trong khi đó, dù đất nước đang gặp nhiều khó khăn vì chiến tranh nhưng U-23 Syria vẫn được đánh giá có trình độ nhỉnh hơn tuyển U-23 VN.

Ở giải đấu trên đất Trung Quốc sắp tới, sẽ có cuộc đối đầu đầy thú vị khi tân HLV trưởng tuyển VN và U-23 VN Park Hang-seo sẽ đối đầu đội bóng quê hương Hàn Quốc. U-22 VN và Hàn Quốc đã từng gặp nhau ở vòng loại bảng I Giải U-23 châu Á 2018 tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 7. Khi đó, tuyển U-22 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã để thua Hàn Quốc 1-2 và xếp nhì bảng.

U-23 Úc cũng không phải là đối thủ quá xa lạ với tuyển U-23 VN. Tại Giải U-23 châu Á 2016 ở Qatar, U-23 VN nằm chung bảng B với Úc và để thua 0-2 khi hai đội chạm trán nhau ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

VCK Giải U-23 châu Á diễn ra từ ngày 6-1 đến 27-1-2018 tại Trung Quốc.

Theo HOÀI DƯ/Tuổi trẻ Online


 


.