TDDC giành tấm vé thứ 13 đi Olympic cho Thể thao Việt Nam

08:04, 17/04/2016
.

Ngày 17/4, VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng đã xuất sắc đoạt vé tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016 tại giải Thể dục dụng cụ tiền Olympic đang diễn ra ngay tại thành phố này.
 

 

VĐV Phạm Phước Hưng sau khi giành vé dự Olympic 2016. Ảnh: tienphong.vn
VĐV Phạm Phước Hưng sau khi giành vé dự Olympic 2016. Ảnh: tienphong.vn

 

Phần thi toàn năng của Phạm Phước Hưng bao gồm 6 nội dung. Cuộc cạnh tranh giành vé dự Olympic 2016 rất gay gắt khi Phước Hưng phải đấu với 31 đối thủ khác để tranh 1 trong 23 suất.

Với tổng điểm 84,032 Phước Hưng đứng thứ 16, lọt vào danh sách 25 VĐV đoạt vé tham dự Olympic 2016.
 
Đây là lần thứ hai Phạm Phước Hưng đoạt vé tham dự một kỳ Olympic. Lần đầu tiên là tại Olympic London 2012.
 
Sau Phước Hưng, nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh sẽ bước vào tranh tài với mục tiêu giành thêm 1 suất dự tranh Olympic cho Thể thao Việt Nam.
 
Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại Thể thao Việt Nam đã có 13 suất dự tranh Olympic 2016 gồm: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng); Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An, Nguyễn Như Hoa (đấu kiếm); Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng (vật); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh); Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ); Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội).
 
Môn cử tạ ngoài 2 suất của Trần Lê Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn thì còn thêm 1 suất hiện chưa xác định của Huỳnh Tấn Tài hoặc Nguyễn Trần Anh Tuấn.
 
Theo Chinhphu.vn

.