Phan Thị Hà Thanh giành tấm vé thứ 14 dự Olympic 2016 cho Thể thao Việt Nam

02:04, 18/04/2016
.

VĐV thể dục dụng cụ Việt Nam Phan Thị Hà Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự Olympic 2016 khi xếp thứ 41/95 tại giải đấu tiền Olympic 2016 đang diễn ra tại Brazil.
 

 Phan Thị Hà Thanh (trái) và HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy.
Phan Thị Hà Thanh (trái) và HLV Nguyễn Thị Thanh Thúy.


Trong bài thi toàn năng, các VĐV nữ dự tranh 4 bài thi gồm nhảy ngựa, cầu thăng bằng, tự do, xà lệch. Phan Thị Hà Thanh giành được nhiều điểm nhất ở nội dung Nhảy ngựa, từng giúp cô được làng thể dục dụng cụ thế giới. Cụ thể, Phan Thị Hà Thanh được 14.300 điểm ở bài thi này, xếp hạng 18. Trong khi đó, ở nội dung Cầu thăng bằng- một trong những nội dung mũi nhọn của Phan Thị Hà Thanh trong khoảng 3 năm gần đây, cô gái đất Cảng được 13.800 điểm, xếp hạng 23. Ở hai nội dung khác, Phan Thị Hà Thanh được 11.500 điểm (hạng 83) phần thi Xà lệch, được 13.000 điểm phần thi Thể dục tự do.

Với tổng cộng 52.700 điểm, Phan Thị Hà Thanh xếp hạng 41/95 chung cuộc. Tuy nhiên, ở bảng xếp hạng các VĐV giành vé tham dự Olympic 2016, Phan Thị Hà Thanh xếp hạng 26, qua đó giành quyền góp mặt ở Olympic 2016. Việc Phan Thị Hà Thanh được xếp hạng 26 là do BTC không tính xếp hạng VĐV của những quốc gia đã giành đủ vé Olympic 2016 l, xếp trên Hà Thanh, cũng như những VĐV đã giành vé dự Olympic 2016 tham dự giải này.

Đây là tấm vé thứ 14 tham dự Olympic 2016 của thể thao Việt Nam và cũng lần thứ hai Phan Thị Hà Thanh giành quyền tham dự Olympic. Lần tham dự này còn khó khăn hơn nhiều khi cô bị chấn thương đầu gối khá nặng nên không thể duy trì tập luyện với cường độ cao. Trong thời gian chuẩn bị cho Vòng loại Olympic 2016, Phan Thị Hà Thanh vừa phải tập luyện vừa phải chữa trị chấn thương.

Theo Hà Nhật/Hà Nội Mới

 


.