Nữ sinh lớp 10 trường Lê Hồng Phong giành HCV U-18 cờ châu Á

02:04, 14/04/2016
.

Ngày 14-4, cô nữ sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) Nguyễn Thanh Thủy Tiên đã giành HCV lứa tuổi U-18 nữ tại Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2016 diễn ra tại Mông Cổ.

 

Thủy Tiên giành HCV lứa U-18 nữ châu Á. Ảnh: facebook
Thủy Tiên giành HCV lứa U-18 nữ châu Á. Ảnh: facebook


Giải năm nay dành cho các kỳ thủ từ U-6 đến U-18 tuổi. Và Thủy Tiên (sinh năm 1999) đã tham dự ở lứa tuổi lớn nhất của nữ ở giải năm nay. Với mức Elo 1886, Thủy Tiên chỉ được xếp là hạt giống số 8.

Thế nhưng cô nữ sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) này đã gây bất ngờ với kết quả bất bại (5 thắng, 4 hòa) được 7 điểm. Trong đó, Thủy Tiên đã có những trận thắng trước đối thủ mạnh hơn như Yakubbaeva Nilufar(Uzbekistan, Elo 2015), Alijanzadeh Mohadeseh (Iran, Elo 1954),.. Và đặc biệt, Thủy Tiên đã chia điểm trong cả hai ván đấu khó khăn nhất với hạt giống số 1 Varshini (Elo 2271) của Ấn Độ và hạt giống số 2 của nước chủ nhà Uuriintuya Uurtsaikh (Elo 2202).

Với kết quả này, Thủy Tiên đã giành ngôi vô địch, hơn người xếp thứ hai Uuriintuya Uurtsaikh 0,5 điểm. Đồng thời, Thủy Tiên tích lũy thêm cho mình được khoảng 108 Elo. Ông Trương Đức Chiến – Trưởng bộ môn cờ TP.HCM – cho biết: “Thủy Tiên là kỳ thủ nhiều tiềm năng. Nhưng đây là lần đầu tiên em giành được chiếc HCV giải châu Á”.

Ngoài chiếc HCV lứa U-18 nữ của Thủy Tiên, cờ vua VN còn có thêm chiếc HCV lứa U-8 nữ của Tôn Nữ Quỳnh Dương. Quỳnh Dương (cũng là một kỳ thủ của TP.HCM) đã đạt 7,5 điểm sau 9 ván, hơn người xếp thứ hai Unurzul Davaakhuu (Mông Cổ) 0,5 điểm.

Theo T.PHÚC/Tuổi Trẻ Online


 


.