Tiến Minh vào vòng 2 giải Đức mở rộng

10:03, 02/03/2016
.

Rạng sáng 2-3 (giờ VN), Nguyễn Tiến Minh đã đánh bại tay vợt người Đan Mạch Joachim Persson 2-0 ở vòng 1 đơn nam Giải cầu lông Đức mở rộng 2016 tại thành phố Mulheim an der Ruhr (Đức).

 

 Tay vợt Nguyễn Tiến Minh vào vòng 2 Giải Đức mở rộng. Ảnh T.P
Tay vợt Nguyễn Tiến Minh vào vòng 2 Giải Đức mở rộng. Ảnh T.P


Giải Đức mở rộng thuộc hệ thống Grand Prix Gold của Liên đoàn cầu lông thế giới với tổng tiền thưởng lên đến 120.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng). Tiền thưởng cao đã thu hút được nhiều tay vợt hàng đầu thế giới đến với giải, trong đó tay vợt hạng 4 thế giới Jan O Jorgensen (Đan Mạch).

Joachim Persson (hạng 90 thế giới) cũng là một tay vợt có tên tuổi khi từng leo lên vị trí số 10 thế giới với lối đánh tay trái rất khó chịu. Nhưng Tiến Minh (hạng 42 thế giới) luôn là khắc tinh của Joachim Persson khi toàn thắng trong cả 2 lần đụng độ trước đây. Và lịch sử đã tái diễn ở lần gặp lại này.

Ván đầu tiên, Joachim Persson chỉ đeo bám đến tỉ số 11-11 thì bị tuột lại trước quyết tâm tăng tốc của Tiến Minh. Kết quả là Joachim Persson đã thua 16-21 ở ván một. Ván đấu thứ hai diễn ra kịch tính khi tay vợt Đan Mạch “đi trước về sau”. Có những khoảnh khắc Joachim Persson dẫn điểm 8-5, 12-9 rồi 19-17 trước Tiến Minh. Nhưng đúng giai đoạn quyết định, Tiến Minh đã thắng liền 4 điểm để lội ngược dòng thắng 21-19, ấn định chiến thắng 2-0 chỉ sau 32 phút so tài với Joachim Persson.

Vào vòng 2, Tiến Minh sẽ gặp tay vợt số 1 của nước chủ nhà Marc Zwiebler. Marc Zwiebler đang xếp hạng 19 thế giới và đã thua 5 trong 6 lần đối đầu với Tiến Minh.

Ở nội dung đôi nam - nữ, đôi Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo đã xuất sắc vượt qua vòng loại với 2 chiến thắng liên tiếp trước đôi Hà Lan Ruben Jille/Iris Tabeling của Hà Lan với tỉ số 2-1 (21-18, 13-21, 21-18) và đôi Marvin Emil Seidel/Linda Efler của Đức với tỉ số 2-1 (20-22, 21-12, 21-16).

Trong khi đó, Vũ Thị Trang (hạng 48 thế giới) đã thua 1-2 (19-21, 21-18, 12-21) trước tay vợt người Nhật Bản Aya Ohori (hạng 45 thế giới) ở vòng đấu loại đầu tiên.

Theo T.PHÚC/Tuổi trẻ Online


 


.