U-21 Thụy Điển lần đầu vô địch châu Âu

09:07, 01/07/2015
.

Rạng sáng 1-7, U-21 Thụy Điển đã đánh bại U-21 Bồ Đào Nha 4-3 sau những loạt sút luân lưu (hòa 0-0 trong 120 phút) để đăng quang ngôi vô địch U-21 châu Âu 2015.

 

 Các cầu thủ U-21 Thụy Điển và chức vô địch U-21 châu Âu 2015. Ảnh: Getty Images
Các cầu thủ U-21 Thụy Điển và chức vô địch U-21 châu Âu 2015. Ảnh: Getty Images


U-21 Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn và họ cũng đã thể hiện sự lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu. Nhưng khác với lần gặp nhau ở vòng bảng (hòa 1-1), lần này các chân sút Bồ Đào Nha đã không thể đưa được bóng vào lưới thủ môn Patrik Carlgren dù tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Cũng phải thừa nhận Bồ Đào Nha đã không gặp may. Điển hình là ở phút 7, Sergio Oliveira tung cú sút phạt hiểm hóc từ cự li 25m làm bó tay thủ môn Carlgren. Nhưng may mắn đã không đứng về phía Bồ Đào Nha khi pha sút phạt của Oliveira lại tìm đúng xà ngang khung thành.

Hòa 0-0 sau giờ thi đấu chính thức và cả 30 phút hiệp phụ, hai đội phải thi đấu luân lưu để phân định thắng thua. Và ở loạt đấu súng, thủ môn Carlgren tiếp tục tỏa sáng khi chặn được cú sút quyết định của William Carvalho, giúp Thụy Điển giành chiến thắng 4-3 để lần đầu tiên lên ngôi vô địch châu Âu ở lưới tuổi 21.
 

Theo T.VĨ/Tuổi Trẻ Online

 


.