Tổ trọng tài Nhật Bản điều khiển trận VN - Malaysia

02:12, 09/12/2014
.

Ban tổ chức (BTC) AFF Suzuki Cup 2014 đã quyết định chọn tổ trọng tài người Nhật Bản điều khiển trận lượt về bán kết giữa VN và Malaysia diễn ra trên sân Mỹ Đình 19g ngày 11-12.
 

Ông Toma Masaaki cầm còi trận giao hữu Anh và Mexico năm 2010. Ảnh: Daily Mail
Ông Toma Masaaki cầm còi trận giao hữu Anh và Mexico năm 2010. Ảnh: Daily Mail


Trước đó ở trận lượt đi trên sân  Shah Alam (Kuala Lampur) đêm 7-12, tổ trọng tài người Trung Quốc đã điều hành trận đấu không tốt, gây ra không ít phản ứng trong dư luận CĐV VN. Tuy nhiên, đến thời điểm này, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và BTC AFF Suzuki Cup 2014 đã không bình luận gì về công tác điều hành của tổ trọng tài người Trung Quốc ở Malaysia.

Tổ trọng tài người Nhật Bản điều khiển trận bán kết lượt về gồm các ông Toma Masaaki (trọng tài chính), Otsuka Haruhiro (trợ lý 1), Ochi Shinji (trợ lý 2) và  Kimura Hiroyuki (trọng tài 4) trong khi ông Russamee Jindamai (Thái Lan) được chỉ định làm giám sát trọng tài.

Ông Toma Masaaki, 41 tuổi là trọng tài dày dạn kinh nghiệm. Ông từng được mời bắt trận giao hữu giữa Anh và Mexico năm 2010. Năm 2011, ông cũng từng cầm còi trận VN - Lebanon trên sân Mỹ Đình ở vòng loại Cúp bóng đá châu Á.

 

Theo Tuổi trẻ


.