AFF chính thức công bố nước chủ nhà đăng cai AFF Cup 2016

07:12, 20/12/2014
.

AFF Cup 2014 sắp kết thúc, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) sau cuộc họp trưa 20.12 đã quyết định trao quyền đăng cai vòng bảng vòng chung kết AFF Cup 2016 cho Myanmar và Philippines.


VCK AFF Cup 2016 sẽ quy tụ 8 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar (đồng chủ nhà), Philippines (đồng chủ nhà) và đội xếp thứ nhất tại vòng loại.

Cũng như những kỳ AFF Cup trước, điều lệ thi đấu không có gì thay đổi. Các bảng sẽ thi đấu vòng tròn chọn 2 đội đứng đầu vào bán kết. Từ vòng bán kết sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về.

 

Vòng bảng AFF Cup 2016 sẽ diễn ra tại Myanmar và Philippines
Vòng bảng AFF Cup 2016 sẽ diễn ra tại Myanmar và Philippines



Trước đó, vòng loại với sự tham dự của 4 đội tuyển Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ diễn ra tại Campuchia để xác định chủ nhân tấm vé duy nhất vào VCK.

Ngoài VCK AFF Cup 2016, AFF đã trao cho Việt Nam quyền tổ chức Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015. Giải dự kiến diễn ra vào tháng 5 với sự tham dự của 8 đội bóng. Kết quả bốc thăm chia bảng đưa chủ nhà Việt Nam nằm ở bảng B gồm Myanmar, Malaysia và Philippines. Bảng A gồm Thái Lan, Úc, Indonesia và Lào.

Indonesia sẽ đăng cai hai giải đấu khác của AFF là: Giải U16 Đông Nam Á 2015 diễn ra ở Solo Surakarta hoặc Sidoarjo từ 27/7 đến 7/8/2015 với sự tham dự của 12 đội. Việt Nam nằm ở bảng A gồm Malaysia, Lào, Đông Timor, Brunei và Thái Lan. Bảng B gồm Indonesia, Úc, Singapore, Philippines, Campuchia và Myanmar.

Trong khi đó, Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2015 sẽ diễn ra tại Jakarta từ ngày 8 đến 16/10/2015 với sự tham dự của 10 đội. Đây cũng được xem là vòng loại của giải Futsal châu Á 2016. Việt Nam nằm ở bảng B gồm Úc, Lào, Malaysia và Philippines. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Đông Timor, Brunei và Myanmar.
 

Theo Bằng Tường/Dân Trí

 


.