Việt Nam đoạt thêm hai huy chương vàng thể hình châu Á

09:08, 31/08/2014
.

Ngày thi đấu thứ hai giải vô địch châu Á 2014, đội tuyển Việt Nam đoạt thêm tổng cộng bốn huy chương, trong đó có hai vàng, một bạc, một đồng. 

 

Đội thể hình Việt Nam đoạt thêm hai HC vàng ở nội dung cổ điển nam nữ. Ảnh: WBPF.

Tối 30/8 ở nội dung nam cổ điển dưới 1,60m, lực sỹ Lê Hoài Thương vượt qua người đồng đội Nguyễn Kim Hùng để đoạt tấm HC vàng.

Đây là quả ngọt cho lực sỹ người quê An Giang, sau khi Hoài Thương đạt HC đồng trẻ châu Á hạng 65 kg năm 2009, HC bạc trẻ thế giới hạng 65 kg năm 2011 hay HC đồng thế giới nội dung cổ điển năm 2012.
 
Lực sỹ Lê Hoài Thương lần đầu tiên vô địch châu Á nội dung nam cổ điển đến 1,60 m. Ảnh: Đông Linh.
Lực sỹ Lê Hoài Thương lần đầu tiên vô địch châu Á nội dung nam cổ điển đến 1,60m. Ảnh: Đông Linh.

Tấm HC vàng thứ hai đến ở nội dung nữ cổ điển dưới 1,60 m, khi nữ lực sỹ quê An Giang - Trần Thị Cẩm Tú vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đoạt ngôi vô địch. Đội tuyển thể hình Việt Nam còn có thêm một HC đồng nội dung nam cổ điển đến 1,65 m của vận động viên Thạch Ngọc Định.

Qua hai ngày thi đấu, đội thể hình Việt Nam giành năm HC vàng, bốn HC bạc, một HC đồng.
 
Theo Anh Tuấn VnExpress

.