Nhật ký SEA GAMES ngày 12.12: Phá kỷ lục SEA Games, Ánh Viên đi vào lịch sử

07:12, 12/12/2013
.

“Kình ngư” Ánh Viên đã xuất sắc giành hai tấm huy chương vàng tại nội dung bơi ngửa 200m nữ và 200m hỗn hợp nữ.

 

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h00 ngày 12.12:

 

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1   Myanmar 20 12 10 42
2   Việt Nam 16 6 10 32
3   Indonesia 9 10 10 29
4   Thái Lan 8 12 9 29
5   Malaysia 5 5 13 23
6   Phillippines 3 5 3 11
7  Singapore 3 3 6 12
8   Campuchia 2 4 7 13
9   Lào 1 5 8 14
10   Brunei 1 0 1 2
11   Đông Timor 0 0 0 0

 

19h40: Ánh Viên tiếp tục giành thêm 1 huy chương vàng! Ở nội dung 200m bơi ngửa nữ, Ánh Viên đã tỏ ra không có đối thủ và phá vỡ kỉ lục SEA Games. Thành tích của “kình ngư” tại nội dung 200m bơi ngửa nữ là 2'14"80, vượt qua kỉ lục cũ 2'15"73.

18h50: Duy Khôi cán đích ở vị trí thứ 3 tại nội dung bơi 400m hỗn hợp nam, với thành tích 4'25''34. Giành huy chương vàng tại nội dung này là Zheng Wen Quah của Singapore. Duy Khôi đã bám đuổi rất sát với đối thủ, nhưng anh lại bị đuối sức trong 100m bơi cuối cùng.

 

Ánh Viên xuất sắc giành hai tấm huy chương vàng. (ảnh: TTVH)
Ánh Viên xuất sắc giành hai tấm huy chương vàng. (ảnh: TTVH)


18h40: Xuất phát ở làn bơi thứ 4, Ánh Viên đã thể hiện được khả năng vượt trội của mình khi liên tục dẫn đầu. Chung cuộc, “kình ngư” của thể thao Việt Nam đã mang về tấm huy chương vàng thứ 15 với thành tích 2'16"20. Xếp thứ hai là VĐV của Thái Lan với thành tích 2'17"59.

17h15: Môn vật tiếp tục mang về HCV thứ 4 liên tiếp! VĐV Nguyễn Thị Lụa đã đánh bại đối thủ nước chủ nhà với tỷ số 7-0 ở nội dung vật tự do nữ cân nặng 51 kg. Như vậy, tính đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 14 HCV, 6HCB, 9HCĐ.

16h50: Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giành được tấm HCV thứ 3 trong ngày 12/12. VĐV Nguyễn Huy Hà đã hạ gục đối thủ người Indonesia với tỷ số 7-0 ở hạng cân 55kg của môn vật tự do nam. Đây là tấm HCV thứ 7 của môn vật và là HCV thứ 13 của đoàn TTVN.

16h45: Ở hạng cân 60kg, Thế Anh đã đánh bại Iqbal của Indonesia với tỷ số 11-4 để giành chức vô địch. Cũng giống như Tuấn Anh, Thế Anh đã giữ vững ngôi vị số 1 của mình tại ĐNA.

Bùi Tuấn Anh (áo đỏ) giành chiến thắng trước đối thủ người Philippines (ảnh: Bóng đá +)
Bùi Tuấn Anh (áo đỏ) giành chiến thắng trước đối thủ người Philippines (ảnh: Bóng đá +)


16h35: Đô vật Bùi Tuấn Anh đã giành HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 66kg. Anh vượt qua Josep của Philippines 7-0 trong trận cuối cùng. Tuấn Anh đã toàn thắng 4 trận ở nội dung này và bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 27.

16h00: Ở môn Pencak Silat hạng cân 85kg, võ sỹ Lê Sỹ Kiên đã giành quyền vào chung kết sau khi thắng VĐV của Singapore trong trận bán kết

15h25: Trong trận đấu thứ hai ở hạng cân 55kg, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa hạ knock-out Heka của Indonesia với tỉ số 8-0 sau... 33 giây - Phan Hồng từ Myanmar.

15h25: Nữ võ sỹ Nguyễn Thị Yến giành quyền vào chung kết môn quyền anh hạng cân 49- 51kg sau khi đánh bại VĐV của Lào.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 13h00 ngày 12/12: Đoàn thể thao Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 10 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.

 

  Đoàn Thể Thao HCV HCB HCĐ TC
1   Myanmar 20 12 10 42
2   Việt Nam 10 6 9 25
3   Indonesia 9 10 10 29
4   Thái Lan 8 12 9 29
5   Malaysia 5 5 13 23
6   Phillippines 3 5 3 11
7  Singapore 3 3 6 12
8   Campuchia 2 4 7 13
9   Lào 1 5 8 14
10   Brunei 1 0 1 2
11   Đông Timor 0 0 0 0

 

12h30: Ở môn cầu lông nội dung đơn nam, tay vợt Tiến Minh đã giành chiến thắng trước đối thủ người Thái Lan Avihingsanon. Tiến Minh dẫn trước 24-22 trong set 1. Sang tới set 2, khi Tiến Minh đang dẫn trước 10-7, Avihingsanon đã xin bỏ cuộc. Chiến thắng này giúp Tiến Minh thẳng tiến vào bán kết cầu lông nội dung đơn nam.
 

Nguyễn Tiến Minh dễ dàng hạ gục đối thủ Thái Lan (Ảnh: Tri Thức)
Nguyễn Tiến Minh dễ dàng hạ gục đối thủ Thái Lan (Ảnh: Tri Thức)



12h:  Như vậy, sáng nay đoàn Việt Nam giành thêm được 1 HCB và 2 HCĐ, chúng ta vẫn duy trì được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương sau nước chủ nhà Myanmar.

11h55: Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm tấm HCĐ ở tại nội dung Kayak thuyền bốn nữ 500m. Những vận động viên mang về tấm HCĐ cho đoàn TTVN là: Nguyễn Thị Mai, Kiều Thị Hảo, Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Thị Lệ với thành tích thành tích 1'45''776.

10h40: Đội xe đạp địa hình VN đã vượt qua khó khăn để đoạt HCĐ nội dung xe đạp băng đồng tiếp sức hỗn hợp nam nữ diễn ra tại đồi Plesant của thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
 

Tay đua Cẩm Lệ thi đấu đầy nỗ lực góp công lớn mang về HCĐ cho VN. Ảnh T.P
Tay đua Cẩm Lệ thi đấu đầy nỗ lực góp công lớn mang về HCĐ cho VN. Ảnh T.P


Ở nội dung này, mỗi đội có 4 tay đua (2 nam: Hà Thế Long, Nguyễn Văn Quang và 2 nữ: Cao Thị Cẩm Lệ, Đinh Thị Như Quỳnh) thi đấu tiếp sức mỗi người một vòng dài 4,1km.

Dù đây là nội dung không phải sở trường nhưng các tay đua Việt Nam thi đấu rất nỗ lực để luôn có mặt trong nhóm những tay đua dẫn đầu. Và việc người cuối cùng Đinh Thị Như Quỳnh cán mức ở vị trí thứ 3 sau các tay đua Indonesia và Thái Lan là thành công ngoài dự đoán.


10h30: Nguyễn Thành Quang đã giành HCB ở nội dung K1 nam 500m. Anh cán đích với thành tích 1'51"812 và xếp thứ hai. Đây cũng là chiếc huy chương đầu tiên của Đoàn TTVN trong ngày 12/12.

10h20: Ở nội dung 200 mét ngửa nam, hai VĐV Phan Lam Yên và Phan Gia Mẫn cũng đã giành quyền vào chung kết sau khi cán đích ở các vị trí thứ 7 và thứ 8.

9h55: Cùng lúc đó, ở nội dung 400 mét hỗn hợp cá nhân nam, Trần Duy Khôi đã về thứ 4 với 4'34"21 và Lâm Quang Nhật đứng thứ 6 với thành tích 4'35"61. Hai kình ngư của Việt Nam cũng đã giành vé vào vòng chung kết.

9h50: Vòng loại 200 mét hỗn hợp cá nhân nữ đã kết thúc. Ánh Viên xếp thứ nhất với thành tích 2'21"55. VĐV đứng thứ hai là người Singapore với thành tích 21'22"31. Nguyễn Thị Kim Tuyến đứng thứ 5 với thành tích 2'25"36. Như vậy, Ánh Viên và Kim Tuyến đều góp mặt ở vòng chung kết diễn ra chiều nay

Là môn cơ bản nhất trong hệ thống thi đấu Olympic, bơi lội luôn nhận được sự quan tâm lớn ở bất cứ đại hội thể thao nào. Tại SEA Games năm nay, đội tuyển bơi lội Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra cơn mưa HCV, khi đang sở hữu lực lượng VĐV hùng hậu, mà còn có những cá nhân xuất sắc, sẵn sàng giật vàng về cho đoàn TTVN. Trong ngày hôm nay, Ánh Viên sẽ thi đấu ở 2 nội dung sở trường là 200m hỗn hợp nữ và 200m bơi ngửa.
 

Ánh Viên được đặt rất nhiều hy vọng
Ánh Viên được đặt rất nhiều hy vọng


Sau 1 ngày tạm nghỉ, môn vật cũng sẽ quay trở lại với niềm hy vọng giành HCV của Nguyễn Thị Lụa ở nội dung 55kg của nữ. Tay vợt số 1 Việt Nam ở môn cầu lông Nguyễn Tiến Minh cũng sẽ tiếp tục hành trình săn vàng của mình tại SEA Games với việc đánh trận tứ kết nội dung đơn nam.

Cũng trong ngày hôm nay, ngoài Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn có những cá nhân xuất sắc khác tham dự. Ở cùng nội dung cá nhân hỗn hợp 200m nữ với Ánh Viên, còn có Kim Tuyến. Ở nội dung 400m hỗn hợp nam, kình ngư trẻ Trần Duy Khôi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ. Kình ngư người TP.HCM sẽ thi cùng với người đồng đội Lâm Quang Nhật ở nội dung này.

Ở nội dung 100m tự do nữ, Lê Mỹ Thảo và Trần Tâm Nguyện sẽ tranh tài. Còn ở nội dung cuối cùng là 200m ngửa nam, đội tuyển bơi lội Việt Nam có 2 cái tên Phạm Gia Mẫn và Phạm Lam Yên.

Ngoài bơi lội có khả năng giành HCV, trong ngày hôm nay, môn canoeing sẽ có tới 6 nội dung chung kết. Đội tuyển đua thuyền chưa giành được tấm HCV nào nên đang rất quyết tâm trong ngày thi đấu thứ 2.

Ở môn bắn súng, sau khi có tấm HCV đầu tiên ngày hôm qua, HLV Nguyễn Thị Nhung tin tưởng đội tuyển bắn súng sẽ tiếp tục “bắn ra vàng” ngày hôm nay. Ba nữ xạ thủ Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Xuân sẽ tranh tài ở nội dung 50m Súng trường bắn nằm nữ.

Một một rất được kỳ vọng tiếp theo là vật. Với 4 tấm HCV mở hàng, đội tuyển vật cho thấy sức mạnh vượt trội ở đấu trường khu vực. Trong hôm nay, đô vật Nguyễn Thị Lụa sẽ tranh tài ở hạng 55kg nữ. Như vậy, để tránh việc một lần nữa các đối thủ bỏ cuộc, Lụa đã bỏ hạng cân 48kg. Ngoài Lụa, còn có Nguyễn Huy Hà (55kg, nam), Nguyễn Thế Anh (60kg, nam) và Bùi Tuấn Anh (66kg, nam).

Ở môn xe đạp, các tay đua của Việt Nam sẽ tham dự ở 2 nội dung chung kết là băng đồng đồng đội nữ và băng đồng đồng đội nam.

Ở nội dung cầu lông, đáng chú ý Tiến Minh sẽ có trận ra quân ở nội dung đơn nam lúc 9h sáng. Ngoài ra, Tiến Minh cũng tham dự ở nội dung đôi nam cùng với Huỳnh Nguyễn Khang.

Ngoài những môn đáng chú ý trên, đoàn TTVN còn tranh tài ở futsal nữ (Việt Nam-Indonesia), Pencak silat (bán kết), bi sắt (vòng loại), boxing (bán kết).
 

Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam ngày 12/12:

* Bơi

- 9h30: Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Thị Kim Tuyến thi vòng loại 200 m cá nhân hỗn hợp nữ.

- 9h37: Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật thi vòng loại 400 m hỗn hợp cá nhân nam.

- 9h48: Lê Thị Mỹ Thảo và Trần Tâm Nguyện thi vòng loại 100 m tự do nữ.

- 9h51: Phan Gia Mẫn và Phan Lam Yên thi vòng loại 200 m ngửa nam.

- 18h30: Chung kết 200 m cá nhân hỗn hợp nữ.

- 18h38: Chung kết 400 m hỗn hợp cá nhân nam.

- 18h52: Chung kết 100 m tự do nữ.

- 18h58: Chung kết 200 m ngửa nam.

- 19h16: Nguyễn Thị Ánh Viên thi chung kết 200 m ngửa nữ.

- 19h53: Đồng đội nữ thi tiếp sức 4x200 m tự do.

* Vật

- 13h30: Nguyễn Huy Hà thi đấu nội dung 55 kg vật tự do nam.

- 13h30: Nguyễn Thế Anh thi đấu nội dung 60 kg vật tự do nam.

- 13h30: Bùi Tuấn Anh thi đấu nội dung 66 kg vật tự do nam.

- 13h30: Nguyễn Thị Lụa thi đấu nội dung 51 kg vật tự do nữ.

* Bắn súng

- 9h30: Lê Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Xuân thi 50 m súng trường nằm.

- 13h00: Chung kết 50 m súng trường nằm.

* Canoeing

- 9h50: Nguyễn Thị Duyên thi WK1 500 m nữ.

- 10h00: Trần Văn Long thi chung kết C1 500 m nam.

- 10h20: Nguyễn Thành Quang thi chung kết MK1 500 m nam.

- 10h40: Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo thi chung kết WK2 500 m nữ.

- 11h00: Trần Văn Long - Nguyễn Hồng Quân thi chung kết C2 500m nam.

- 11h30: Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo - Nguyễn Thị Duyên - Nguyễn Thị Lệ thi WK4 500m nữ.

* Xe đạp địa hình

 - 9h30: Chung kết đồng đội nam-nữ băng đồng.

* Cầu lông

- Tứ kết đơn nam: Nguyễn Tiến Minh - Avihingsanon Suppanyu (Thái Lan)

- Tứ kết đơn nữ: Vũ Thị Trang - Chen Jiayuan (Singapore); Lê Thu Huyền - Jindapol Nitchaon (Thái Lan).

- Tứ kết đôi nam: Bảo Minh - Huỳnh Nguyễn Khang gặp Khim Wah Lim - Yao Han Ow (Malaysia).

  - Tứ kết đôi nữ: Lê Thu Huyền - Phạm Như Thảo gặp Maheswari Nitya Krishinda - Greysia Polii (Indonesia)

- Tứ kết đôi nam nữ: Đào Mạnh Thắng - Phạm Như Thảo gặp Aik Quan Tan - Pei Jing Lai (Malaysia).

* Quyền anh

  - 14h30: Nguyễn Thị Yến gặp Mrovady Hongfa (Lào) ở bán kết hạng 51 kg nữ.

* Futsal nữ

- 13h30: Việt Nam gặp Indonesia.

* Bóng đá nam

- 16h30: Thái Lan - Indonesia.

- 19h15: Campuchia - Timor Leste.

* Bóng đá nữ

- 16h30: Lào - Malaysia.

* Cầu mây: 

- Tiếp tục vòng loại các nội dung từ 9h30.

 

 


.