Có 3 điểm, U23 Việt Nam thách đấu với Malaysia

09:12, 15/12/2013
.

Dễ dàng có chiến thắng 5-0 trước Lào, U23 Việt Nam gửi lời thách đấu với Malaysia ở lượt đấu cuối cùng để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 27.

Từng hòa U23 Singapore ở thế 10 chống 11, Lào cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình. Song sư ngây thơ hàng thủ cùng nền tảng thể lực không tốt khiến Lào thua đậm 1-4 trước Malaysia, dù có lúc họ chơi ngang ngửa nhà vô địch. Rõ ràng khả năng chơi phản công của thầy trò Kokichi Kimura không thể coi thường, khi hàng thủ U23 Việt Nam không phải quá an toàn.

Đội U23 Việt Nam thở phào nhẹ nhõm khi Malaysia cầm hòa Singapore ở trận đấu sớm. Chỉ cần thắng Lào và Malaysia, đội bóng áo đỏ sẽ giành quyền đi tiếp ở môn bóng đá nam. Trận đấu với Lào, chiến lược gia Hòang Văn Phúc an tâm khi trung vệ Mạnh Hùng hồi phục chấn thương để ra sân từ đâu.

Trước trận U23 Việt Nam - U23 Lào, Singapore có 8 điểm sớm lọt vào bán kết. Cuộc đua còn lại giữa U23 Malaysia (7 điểm/3 trận) và U23 Việt Nam (3 điểm/2trận). Chỉ cần giành 3 điểm trước U23 Lào, thầy trò Hoàng Văn Phúc sẽ có trận chung kết tranh vé đi tiếp với Malaysia.

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam chủ động dâng cao đội hình tìm bàn thắng sớm. Song U23 Lào chơi phòng ngự khá chặt chẽ và sẵn sàng dâng cao tổ chức tấn công khi có cơ hội. Đã có tình huống chân sút của Lào chút nữa vượt qua được thủ môn Bửu Ngọc, khi người 'gác đền' U23 Việt Nam xuất tướng để bắt bóng sát vòng 16m50 của đội nhà.

Không lâu sau, tiền vệ Phi Sơn có pha căng ngang cho 2 cầu thủ U23 Việt Nam băng vòng song thủ môn đội Lào kịp băng ra phá bóng ngay trên chân của Vũ Minh Tuấn. Phút thứ 16, tiền vệ Vũ Minh Tuấn có pha dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, song bóng lại tìm đến xà ngang rồi dội ra đầy đáng tiếc.

Sóng gió liên tục được tạo ra trước khung thành đội Lào, khi Phi Sơn khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những tình huống đi bóng khó chịu. Từ một pha đi bóng của tiền vệ người Hà Tĩnh, U23 Việt Nam được hưởng đá phạt trực tiếp từ khoảng cách 25m. Trung vệ Mạnh Hùng thực hiện cú đá phạt chân trái hiểm hóc mở tỉ số 1-0, dù thủ môn Somvang đã chạm tay vào bóng.
 

U23 Việt Nam (đỏ) đánh bại U23 Lào để nuôi hy vọng vào bán kết .Ảnh theo: Thanhnien
U23 Việt Nam (đỏ) đánh bại U23 Lào để nuôi hy vọng vào bán kết .Ảnh theo: Thanhnien



Chỉ 3 phút sau, đội trưởng Văn Quyết đi bóng từ cánh trái vào vòng cấm, rồi có pha cứa lòng vào góc cao, nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam ở phút 28 trận đấu. Hai bàn thắng chóng vánh trong ít phút giúp U23 Việt Nam giải tỏa tâm lý.

Phút cuối cùng hiệp 1, tiền đạo Hà Minh Tuấn chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình trong trận. Từ cú đá phạt của đội trưởng Văn Quyết, chân sút chủ lực U23 Việt Nam bay người đánh đầu lái bóng cực hiểm. Nhưng bóng bay lệch cột dọc gang tấc dù đây là pha bóng sở trường của tiền đạo người Quảng Nam.

Bước sang hiệp, Hà Minh Tuấn lại được đồng đội kiến tạo pha chọc khe, để chân sút số 18 băng xuống đối mặt thủ môm Somvanh. Cú dứt điểm má ngoài chân trái của Tuấn hạ được thủ môn Lào, song trung vệ đội bạn kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi cầu môn.

Khá ngạc nhiên là U23 Lào bắt đầu dâng cao tấn công với những pha dàn xếp mạch lạc, có ý đồ. Phút thứ 57, sau tình huống phối hợp ăn ý, tiền vệ Phouthasay thực hiện cú sút xa khá nguy hiểm. Cơ hội nguy hiểm nhất của Lào đúng 2 phút sau, khi Khonesavanh lừa bóng qua Tiến Thành rồi dứt điểm vọt xà U23 Việt Nam gang tấc.

Mải mê dâng cao, U23 Lào nhận bàn thua thứ ba sau pha tấn công chớp nhoáng của đội U23 Việt Nam. Hậu vệ trái Ngọc Đức bất ngờ có pha chuyền bóng bằng chân phải cực kỳ chính xác, đội trưởng Văn Quyết đánh đầu chạm cột dọc vào lưới, nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 74.

Phút thứ 79, tỉ số đã là 4-0 cho U23 Việt Nam với pha dứt điểm thành bàn của Vũ Minh Tuấn. Đó là pha dàn xếp đá phạt góc trả ngược cho tuyến hai dứt điểm, cú sút của Tuấn chạm hậu vệ Lào đi vào lưới, khiến thủ môn Somvanh không kịp phản ứng.

Khi hiệp 2 chỉ còn 4 phút, tiền đạo Mạc Hồng Quân dùng tốc độ băng xuống rồi dứt điểm cực mạnh ở tư thế đối mặt với Somvanh. Tỉ số đã là 5-0 cho U23 Việt Nam. Chiến thắng của U23 Việt Nam không trọn vẹn khi Ngọc Đức nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi che bóng với Ketsada ở sát đường biên ngang U23 Lào.

Như vậy trận gặp Malaysia, U23 Việt Nam sẽ vắng cả 2 hậu vệ biên chủ chốt, khi Quang Hùng dính chấn thương còn Ngọc Đức bị treo giò 1 trận. Hiện tại U23 Việt Nam đã có 6 điểm sau 2 trận thắng, 1 trận thua. Trong khi Malaysia đã có 7 điểm sau 3 trận đã đấu. Phải thắng đương kim vô địch Malaysia vào ngày 17/12, U23 Việt Nam mới cùng Singapore lọt vào bán kết môn bóng đá nam.

Đội hình ra sân: Bửu Ngọc - Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Ngọc Đức - Phi Sơn, Mạnh Dũng, Thanh Hiền, Vũ Minh Tuấn, Văn Quyết - Hà Minh Tuấn.        



Theo Đức Thọ/VnMedia


.