Chờ hiện tượng U23 Lào "cản bước" Malaysia?`

07:12, 13/12/2013
.

Sau khi cầm chân Singapore trong thế 10 chống 11, U23 Lào tự tin sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích tại SEA Games 27 trước đương kim vô địch Malaysia vào lúc 16h30 ngày 13/12.

Có thể xem bảng A môn bóng đá nam xứng đáng là "bảng tử thần" của SEA Games 27. Ngoài U23 Brunei có phần yếu thế, cuộc đua tranh 2 tấm vé đi tiếp chia đều cho 4 đội còn lại. Nếu U23 Malaysia hay U23 Việt Nam, U23 Singapore không có gì bàn cãi, U23 Lào lại thực sự là "hiện tượng" của giải năm nay.

Dàn quân trẻ dưới tay chiến lược gia người Nhật Kokichi Kimura đang cống hiến một lối đá khó chịu trong trận mở màn với U23 Singapore. Thẻ đỏ từ pha phạm lỗi với Ghanim ở phút thứ 2 khiến trung vệ Saychon rời sân quá sớm. Tưởng chừng trong thế 10 chống 11, U23 Lào sẽ bị vỡ trận trước đối thủ bên kia sân Wunna Theikdi, Nay Pyi Taw.
 

 Cầm chân cả U23 Singapore ở thế 10 chống 11, U23 Lào sẵn sàng viết tiếp bất ngờ trước đương vô địch Malaysia vào chiều 13/12 trên sân Wunna Theikdi
Cầm chân cả U23 Singapore ở thế 10 chống 11, U23 Lào sẵn sàng viết tiếp bất ngờ trước đương vô địch Malaysia vào chiều 13/12 trên sân Wunna Theikdi



Song thủ môn chỉ cao 1m65 là Soundala đã thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời. Ngoài bàn thua trước Sahil Suhaimi, Soundala đã có những pha bóng xuất thần cứu thua cho đội nhà. Còn đúng phút bù giờ thứ 3 trận đấu, tiền vệ Khuanta đã bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1, dù đứng giữ rừng hậu vệ cao to U23 Singapore.

Khi nhìn U23 Singapore chơi kỉ luật đánh bại U23 Việt Nam ở trận vừa rồi, mới thấy sự vươn lên U23 Lào là không thể xem thường. Một đội bóng nhiều cầu thủ trẻ chưa quá nổi danh ở khu vực, song đủ sức tái lập việc lọt bán kết SEA Games 25 khi còn ngôi sao Lamnao Singto.

Cơ hội để gây bất ngờ trước đương kim vô địch Malaysia không nhỏ, nếu nhìn những gì người Malaysia thực hiện trong trận mở màn. Nếu các chân sút U23 Brunei tận dụng tốt cơ hội chưa chắc U23 Malaysia đã có 3 điểm ở cuối trận. Dù có vài gương mặt đáng chú ý như Nazmi Faiz, Irfan Fazail, Rozaimi Abdul Rahman... song chất lượng đội bóng không ổn định, đồng đều như 2 SEA Games trước.

Có thể do chấn thương đã khiến nhiều trụ cột như Shyahrul, Wan Zack, Robbath vắng mặt, song quả thực U23 Malaysia không còn đáng sợ, lỳ lợm như quá khứ. Đó là lý do chiến lược gia 0ng Kim Swee thừa nhận U23 Myanmar với U23 Thái Lan mới là đội có cửa vô địch nhất năm nay.

Dự đoán: U23 Lào hòa 2-2.

Ở trận còn lại vào lúc 19h15, U23 Singapore sẽ có cơ hội củng cố ngôi đầu bảng, khi chỉ gặp U23 Brunei. Dù vừa tạo ra không ít bất ngờ trước U23 Malaysia, đội bóng nhỏ bé này khó có thể nghĩ đến việc cầm chân Singapore. Nhìn qua thầy trò Aide Iskandar không quá biến hóa, da dạng song lối chơi tổ chức, khả năng chớp cơ hội quá tốt của chân sút Sahil Suhaimi là "chìa khóa" để họ hạ U23 Việt Nam ở lượt đấu thứ 2.

Chỉ cần có thêm 3 điểm ở trận đấu này, U23 Singapore sẽ tự tin khi gặp U23 Malaysia ở lượt đấu tiếp theo. Chỉ cần có thêm 1 điểm ở lượt cuối sau khi có 7 điểm ở 3 trận đã đấu, U23 Singapore sẽ an tâm đi tiếp vào vòng bán kết.

Dự đoán: U23 Singapore thắng 3-1.

 

Theo VnMedia


.