Thành Lương, Bửu Ngọc lỡ trận tranh HCĐ

08:11, 20/11/2011
.

Để thua Indonesia, U23 Việt Nam còn mất đi hai trụ cột quan trọng trước trận tranh HCĐ. Do những ca chấn thương khá nặng, thủ thành Bửu Ngọc lẫn đội trưởng Thành Lương đều vắng mặt ở trận gặp Myanmar, vào chiều 21-11 tới đây.

Thủ môn Bửu Ngọc vắng mặt là một mất mát cho U23 VN Ảnh: Nguyễn Việt
Thủ môn Bửu Ngọc vắng mặt là một mất mát cho U23 VN Ảnh: Nguyễn Việt
Trước khi chia tay SEA Games 26, U23 Việt Nam còn mục tiêu trong trận tranh HCĐ với đối thủ Myanmar. Ở trận đấu vòng bảng, Myanmar đã phòng ngự chiều sâu, khiến cho thầy trò Falko Goetz bị cầm hòa 0-0. Sau khi bị loại ở vòng bán kết, U23 Việt Nam lẫn Myanmar sẽ nhập cuộc và cống hiến một thế trận tấn công hấp dẫn.

Trước trận đấu với đối thủ này, HLV Falko Goetz đón chào sự trở lại của trung vệ Long Giang. Sau khi nhận án treo ở bán kết, trung vệ đội Navibank.SG sẽ trở lại sát cánh cùng Huỳnh Phú. Ngay trận đấu này, BHL U23 Việt Nam có thể tạo cơ hội cho những cầu thủ ít được thể hiện như Tuấn Anh, Thanh Hào ra sân ngay từ đầu.

Trong trận cầu cuối cùng, đội bóng áo đỏ buộc phải chia tay hai trụ cột của mình. Thủ môn Bửu Ngọc sau cú cản phá ở phút 27 đã va gáy vào thành ống dẫn nước phía sau cột gôn. Ngay sau đó 1 phút, thủ môn người Đồng Tháp lại có một pha tiếp đất không an toàn. Với chấn thương cơ cổ, Bửu Ngọc sẽ vắng mặt ở trận đấu này. HLV Falko Goetz sẽ triệu tập thủ môn thứ 3 Lâm Ấn Độ thay thế và nhiều khả năng cho thủ môn trẻ B.Bình Dương bắt chính ở trận tranh HCĐ.

Ngay ở hàng tiền vệ, ông "Gốt" tiếc nuối khi đội trưởng Phạm Thành Lương cũng sẽ vắng mặt. Sau pha va chạm với hậu vệ Indonesia, Lương bị rạn xương đầu. Dù bị choáng nặng, Lương "dị" vẫn băng đầu và cắn răng thi đấu ở những phút còn lại. Sau trận đấu, các bác sĩ kiểm tra và phải khâu 9 mũi cho tiền vệ này.

Dù vắng mặt 2 trụ cột chơi hay nhất trong trận bán kết, U23 Việt Nam vẫn tự tin sẽ có chiến thắng, nhằm dành tấm HCĐ như quà chia tay SEA Games 26 trên đất Indonesia.
 
Theo VnMedia

.