Samuel Eto’o giành giải Cầu thủ hay nhất châu Phi

07:12, 21/12/2010
.

Trong một buổi lễ hoành tráng được tổ chức tại Cairo, Ai Cập đêm qua tiền đạo của Inter Milan đã chính thức giành được phần thưởng cao quý nhất: Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 2010. Đây là lần thứ tư anh có được vinh dự này.

Trong năm 2010 vừa qua Samuel Eto'o đã thực sự trở lại với phong độ ấn tượng sau khi cập bến Inter Milan từ Barcelona. Sở hữu tốc độ trời phú cùng những pha ghi bàn sắc bén, “báo đen” chính là người góp công lớn vào chức VĐ Champions League của đội bóng Italia.
 
 
Eto’o một lần nữa được vinh danh
Eto’o một lần nữa được vinh danh

Trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân cao quý lần này, đối thủ của Eto’o tiếp tục là những tên tuổi sáng giá như “Vua phá lưới” Premier League Didier Drogba, tuyển thủ Ghana Asamoah Gyan. Tuy nhiên cuối cùng các HLV và Giám đốc thể thao 53 ĐTQG châu Phi đã bầu chọn cho chân sút người Cameroon.

Như vậy sau 5 năm không được vinh danh, Eto’o một lần nữa khiến các đồng đội tại châu lục phải kính phục. Đồng thời với danh hiệu thứ 4 này, anh chính thức lập kỷ lục về số lần giành giải. Trước đó liên tiếp trong 3 năm 2003, 2004 và 2005 “báo đen” đều được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi.

Phát biểu sau buổi lễ, cựu cầu thủ của Barca nói: “Thật vui khi một lần nữa giành được giải thưởng này và nhất là được vinh danh lần thứ tư trước những ứng cử viên tài năng đến vậy. Rõ ràng rằng châu Phi ngày nay có rất nhiều cầu thủ tài năng và còn rất nhiều gương mặt khác đang dần phát lộ. Vậy nên có thể đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi”.

Từ đầu mùa giải đến nay chân sút 29 tuổi này đã có 9 bàn cho Inter Milan tại Serie A, ngang bằng với Zlatan Ibrahimovic và chỉ kém người dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới Serie A” Di Natale đúng 1 bàn.

 Theo Dân trí

.