VTV chính thức dừng phát sóng phim "Quỳnh búp bê" từ 12-7

08:07, 11/07/2018
.

Chiều 10-7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức khẳng định bắt đầu từ 12-7, VTV sẽ tạm dừng phát sóng bộ phim "Quỳnh búp bê", thay vào đó là bộ phim "Hạnh phúc không có ở cuối con đường".


Theo đại diện VTV, "Quỳnh búp bê" - bộ phim truyện truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Mai Hồng Phong - đã đề cập đến đề tài gai góc với những góc khuất trong xã hội hiện đại. Phim đã phát sóng 6 tập trong khung giờ vàng phim Việt của Đài Truyền hình Việt Nam trên kênh VTV1.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến phản hồi về bộ phim này. Tiếp thu ý kiến nhiều chiều của khán giả, từ ngày 12-7-2018, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tạm dừng phát sóng bộ phim "Quỳnh búp bê".

Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim


Thay thế bộ phim này sẽ là phim "Hạnh phúc không có ở cuối con đường" (đạo diễn: NSND Khải Hưng).

Trước đó, dù chỉ những tập đầu lên sóng giờ vàng VTV, bộ phim "Quỳnh búp bê" đã gây nhiều tranh cãi. Một luồng dư luận cho rằng phim quá bạo lực và nhiều cảnh nóng, không phù hợp với sóng giờ vàng VTV.

Một bên khác ủng hộ sự chân thực của phim khi phản ánh đời sống của những cô gái mại dâm. Theo đánh giá của nhiều khán giả, những góc khuất của nghề mại dâm được phơi bày, những yếu tố nhạy cảm và cấm kỵ thường chỉ xuất hiện mờ nhạt ở những bộ phim cùng đề tài thì nay đã được đẩy đến tận cùng ở "Quỳnh búp bê".

Ngày 5-7, sau khi tiếp nhận sự phản hồi của khán giả, nhà sản xuất và VTV quyết định dán nhãn 18+ và cảnh báo nội dung nhạy cảm cho khán giả dưới 18 tuổi. Đây là nhãn dán 18+ đầu tiên cho một bộ phim phát sóng trên VTV.

Đạo diễn Mai Hồng Phong tâm sự trong buổi ra mắt "Quỳnh búp bê" rằng những người làm phim muốn mang đến cho khán giả 2 thứ cảm xúc. Một là xót xa cho số phận của những cô gái mại dâm, có thể họ bị hoàn cảnh hay chính người thân của mình đẩy vào con đường đó, nhưng cũng có khi vì quyết kiếm tiền bằng mọi cách. Hai là phẫn nộ vì có những kẻ kiếm tiền trên thân xác phụ nữ. Và quan trọng hơn cả là xem phim để thấy rằng cuộc sống dù bi kịch đến đâu, hoàn cảnh dù có nghiệt ngã như thế nào thì con người phải luôn hy vọng bởi những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại.

Theo Yến Anh/NLĐO

 


.