Giải báo chí tỉnh lần thứ X-2018: Chất lượng được nâng lên

09:06, 21/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Giải báo chí tỉnh lần thứ X-2018 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng tác giả, đồng nghiệp và bạn đọc. Bởi 21 tác phẩm đoạt giải đều là những tác phẩm xuất sắc, có hiệu ứng xã hội cao, được bạn đọc ghi nhận.

TIN LIÊN QUAN


Theo Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Minh Đích, giải báo chí năm nay có chất lượng cao hơn mọi năm. Có 21 tác phẩm được chọn trao giải đều là những tác phẩm xuất sắc, đáp ứng các tiêu chí của quy chế dự thi. Đây là những tác phẩm bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động các mặt hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào trao giải B cho tác giả, nhóm tác giải đạt Giải báo chí tỉnh lần thứ X-2018.                           Ảnh: T.Phương
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào trao giải B cho tác giả, nhóm tác giải đạt Giải báo chí tỉnh lần thứ X-2018. Ảnh: T.Phương

 

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Minh Đích cho biết: Giải báo chí năm nay vẫn còn thiếu những đề tài “nóng” của tỉnh, như kinh doanh bất động sản và tình trạng “ồ ạt” đầu tư xây dựng khu đô thị; ì ạch trong xây dựng nông thôn mới; lãng phí nhiều công trình tiền tỷ...

Sự thành công của giải lần này là, các tác giả đã có sự đầu tư trong việc lựa chọn đề tài. Các đề tài về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo Bác, đến việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch dịch vụ, kinh tế biển đảo, xây dựng nông thôn mới... đều được các tác giả phản ánh, khắc họa khá đậm nét. Bên cạnh đó, một số tác phẩm còn đề cập đến những tồn tại, bức xúc trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tác phẩm đã phát hiện được vấn đề mới, có tính phản biện, hoặc đề ra được những giải pháp, cách thức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tiêu biểu là tác phẩm “Thông điệp hòa bình ở Mỹ Lai” của nhóm tác giả Thái Anh, Kiều Hoanh, Tấn An, Bích Hà (Đài PT-TH Quảng Ngãi). Đây là chuyên đề phát thanh tổng hợp được chuẩn bị và thực hiện khá công phu, đem đến cho thính giả những góc nhìn đa chiều về một sự kiện lịch sử, qua đó truyền tải thông điệp hòa bình, khát vọng hòa bình cho nhân loại. Tác phẩm này đoạt giải A Giải báo chí tỉnh, đồng thời đoạt giải C Giải báo chí quốc gia. Tác phẩm “Cần một cuộc “đại phẫu” cho nông sản” của tác giả Từ Thị Xuân Yến (Đài PT-TH Quảng Ngãi), hay tác phẩm “Xây dựng Đảng về đạo đức  - Một yêu cầu cấp bách” của nhóm tác giả Nguyễn Phú Đức, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Phương Triều (Báo Quảng Ngãi)...


MAI HẠ


 


.