Hai cây đa cổ thụ trên đảo Lý Sơn được công nhận là cây di sản

02:07, 20/07/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 19.7, tại dinh Đụn, thôn Đông, xã An Vĩnh (Lý Sơn), Quỹ Trái tim vàng Việt Nam, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp với UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức lễ công nhận và gắn biển Cây di sản Việt Nam cho hai cây đa sộp cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở huyện đảo.

TIN LIÊN QUAN

Tham dự lễ công nhận có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân; đại diện Quỹ trái tim vàng Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Đinh Thị Hồng Minh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Lý Sơn.
 
Hai cây đa sộp được công nhận lần này có niên đại vài trăm năm tuổi, một cây ở dinh Đụn,  thôn Đông xã An Vĩnh và một cây ở dinh Tam Hòa, thôn Tây, xã An Hải. Đây là hai cây thứ 610 và 611 Cây di sản Việt Nam được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận trên cả nước.
 
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham gia gắn biển Cây di sản Việt Nam cho cây đa sộp ở ở Dinh Đụn,  thôn Đông xã An Vĩnh
Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham gia gắn biển Cây di sản Việt Nam cho cây đa sộp ở dinh Đụn, thôn Đông xã An Vĩnh
 
 
 
PV
 

.