Tư Nghĩa: Đi đầu trong xây dựng trường chuẩn quốc gia

02:12, 08/12/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, huyện Tư Nghĩa đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục nhằm tiến tới hoàn thành các tiêu chuẩn trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia...
Nâng cao chất lượng giáo dục
 
Trong giờ ra chơi, tại sân Trường Tiểu học La Hà  - Nghĩa Thương, học sinh sắp thành từng nhóm trồng hoa, chăm sóc cây xanh. Nhóm nào hoàn thành công việc trước, thì tham gia trò chơi dân gian hay đọc sách tại "thư viện xanh"... Hiện nay, đang là thời điểm các em học sinh thực hiện mô hình trồng cây, trồng rau trong trường nên luôn bận rộn.
 
Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Hà - Nghĩa Thương Lê Thị Thanh, nhà trường dạy học theo Chương trình VNEN nhằm phát triển năng lực của học sinh. Kể từ ngày triển khai, bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, trường đã thực hiện mô hình trường học thân thiện.
 
Theo đó, Ban giám hiệu đã phân công mỗi lớp học tự trồng cây, trồng rau rồi chăm sóc, thu hoạch; tổ chức các trò chơi dân gian... Thứ 4 hằng tuần, trường tổ chức lớp học ngoại khóa để giúp các em vui chơi, học tập. 
Nhiều trường mầm non ở huyện Tư Nghĩa được đầu tư mua sắm đồ dùng dạy học.
Nhiều trường mầm non ở huyện Tư Nghĩa được đầu tư mua sắm đồ dùng dạy học.
Nhờ thực hành các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo mô hình VNEN, giáo viên nhà trường đã định hướng phát triển năng lực cho học sinh, giúp các em tìm tòi, khám phá, tự tin xử lý thông tin và giải quyết các vấn đề... Nhờ đó, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học La Hà - Nghĩa Thương ngày càng được nâng lên.
 
Những năm qua, Phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa luôn coi trọng việc đổi mới phương thức dạy học. Trên cơ sở thực hiện khung chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, phòng đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; giao quyền cho hiệu trưởng linh hoạt bổ sung các nội dung giáo dục có tính tích hợp, chủ động, sáng tạo, tăng thời gian thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh.
 
Bên cạnh đó, nhiều trường trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đã linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học, hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo; đổi mới về công tác quản lý, nên các tiêu chuẩn về chất lượng giáo dục đều đạt kiểm định chất lượng mức độ 2.
 
Năm học 2019 - 2020, Phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa được đầu tư 40 tỷ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 11 trường học, nhằm xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 38/50 trường.

Tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia

Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Mỹ Võ Ngọc Hoan cho biết: "Trong năm học 2018 - 2019, trường được đầu tư khoảng 4,3 tỷ đồng để xây dựng khu hiệu bộ và sửa chữa, nâng cấp 8 phòng học 2 tầng, mua sắm 15 máy vi tính đáp ứng nhu cầu dạy và học tập của trường. Vừa qua, Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã đánh giá cao về các tiêu chuẩn và trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1".
 
Cơ sở vật chất của Trường Tiểu học La Hà - Nghĩa Thương hiện cũng khá khang trang, tường rào cổng ngõ, sân chơi... đã xây dựng hoàn thiện. Nhờ đó, trường đảm bảo cho học sinh học 2 buổi/ngày. Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Hà- Nghĩa Thương Lê Thị Thanh chia sẻ: "Trường vừa nhận quyết định trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là kết quả nỗ lực của tập thể nhà trường và sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các cấp, ngành  trong 5 năm qua".
 
Theo Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tư Nghĩa Nguyễn Văn Thọ, trong các tiêu chuẩn để trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, thì cơ sở vật chất trường, lớp học luôn gặp khó, do phụ thuộc vào nguồn kinh phí đầu tư. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện và ngành giáo dục, nên đến nay cơ sở vật chất của nhiều trường đã khang trang, đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia".
 
Bài, ảnh: TRƯỜNG AN
 

.