Quảng Ngãi: Một thí sinh tăng 3,84 điểm sau phúc khảo

09:07, 31/07/2019
.
(Baoquangngai.vn) - Sau khi Sở GD&ĐT công bố kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã nhận được đơn xin phúc khảo hơn 900 bài thi, trong đó có 344 bài tự luận. Kết quả, có 1 thí sinh tăng 3,84 điểm sau chấm phúc khảo do tô sai mã đề.
TIN LIÊN QUAN

Theo đó, ở phần thi trắc nghiệm có 1 thí sinh được tăng điểm, từ  2,58 lên 6,42 điểm, do tô sai mã đề. Đó là thí sinh Trần Quang Tuấn, học sinh Trường THPT Vạn Tường (Bình Sơn). Ở môn thi tự luận, điểm thi chỉ thay đổi 0,25 điểm. Có 8 em đỗ tốt nghiệp sau phúc khảo.
 
 
 
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Kiên cho biết, sau khi nhận đơn xin phúc khảo của hơn 900 bài thi, trong đó, Sở GD&ĐT đã thành lập 2 Ban chấm phúc khảo gồm: Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm và Ban phúc khảo bài thi tự luận. Phần tự luận vẫn chấm theo 2 phòng riêng biệt, có bố trí camera giám sát.

Ngoài việc chênh lệch điểm do thí sinh tô sai mã đề dẫn đến kết quả sai lệch gần 4 điểm thì mức thay đổi điểm số đối với những bài thi còn lại sau chấm phúc khảo đều nằm trong ngưỡng cho phép của Bộ GD&ĐT.
Tin, ảnh: C.P

.