Tạo niềm vui cho học sinh mỗi khi đến trường

10:10, 15/10/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để học sinh cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Dinh (Ba Tơ) Nguyễn Thị Kim Liên đã có nhiều sáng kiến trong các hoạt động dạy và học ở nhà trường, được giáo viên, học sinh và phụ huynh hưởng ứng tích cực.

Niềm vui lớn nhất của mỗi thầy, cô giáo giảng dạy nơi vùng cao là hằng ngày thấy những học trò của mình đến lớp đều đặn. Để có được điều đó là không đơn giản, nhưng Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Dinh Nguyễn Thị Kim Liên đã làm được. Gần 30 năm công tác ở miền núi, với hơn 18 năm đứng lớp và hơn 10 năm làm quản lý, cô Liên  không ngừng đổi mới các hoạt động ngoài giờ, nên luôn hấp dẫn học sinh.

 

 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Dinh (Ba Tơ) Nguyễn Thị Kim Liên.
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Dinh (Ba Tơ) Nguyễn Thị Kim Liên.


Năm 2006, cô Liên về làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Tô (có 3 cấp học: mầm non, tiểu học và THCS). Đây là trường có số học sinh và giáo viên đông nhất huyện Ba Tơ, nhưng các hoạt động trong nhà trường còn nhiều hạn chế, nên để lại cho cô nhiều trăn trở. Với lòng yêu nghề, mến trẻ, cô Liên đã quyết tâm đưa trường đi vào hoạt động nền nếp, tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng dạy và học, trong đó công việc đầu tiên là tiến hành khảo sát chất lượng học tập của học sinh và phương pháp dạy của giáo viên, để từ đó có cách chỉ đạo sâu sát hơn.

Khi triển khai, cô Liên gặp không ít khó khăn, do thầy cô giáo ngại đổi mới, kỹ năng tổ chức giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với tâm huyết và lòng yêu nghề, cô Liên đã từng bước thay đổi nhận thức của đội ngũ giáo viên. Từ đó, nhà trường tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa, như đố vui để học, tổ chức các trò chơi dân gian, điền kinh, đá bóng...  tạo tinh thần "học mà chơi, chơi mà học" cho học sinh. Trong hoạt động dạy học, nhà trường tổ chức học theo nhóm để những em giỏi hỗ trợ những bạn còn yếu và cùng nhau nâng cao các kỹ năng...

Trước thực trạng nhà trường chưa có bán trú, cô Liên đã vận động phụ huynh cho con đem theo cơm để ăn trưa tại trường, nhằm đảm bảo dạy 7 buổi/tuần. Đồng thời, huy động phụ huynh góp gạo và rau để thầy cô giáo lo bữa cơm trưa cho học sinh...

Với những việc làm đó, cô Liên cùng giáo viên đã đưa chất lượng giáo dục của nhà trường lên tốp đầu của huyện Ba Tơ. Nhiều năm liền, nhà trường đạt lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, được Chính phủ tặng Bằng khen; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Riêng cô Liên được công nhận là chiến sĩ thi đua và được các cấp tặng bằng khen...

Năm học 2018-2019, cô Liên được luân chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Ba Dinh. Hy vọng trong môi trường mới, cô Liên tiếp tục có những sáng kiến để cùng với tập thể nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia.


Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG


 


.