Sẵn sàng cho năm học mới

02:08, 23/08/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy kết quả đạt được, năm học 2018 - 2019, ngành giáo dục huyện Sơn Hà tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu mới trong nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới...

TIN LIÊN QUAN

Năm học 2018 - 2019 đã bắt đầu. Đây là năm thứ 5, ngành giáo dục Sơn Hà triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động số 46-CTr/HU về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo.

Ngành giáo dục huyện Sơn Hà luôn quan tâm đầu tư cho bậc học mầm non và tiểu học.
Ngành giáo dục huyện Sơn Hà luôn quan tâm đầu tư cho bậc học mầm non và tiểu học.

Với Sơn Hà, điều tiên quyết để tạo nên thành công trong năm học mới chính là tập trung đề ra các giải pháp mạnh mẽ để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới trường, lớp. Theo đề án, huyện phấn đấu đến năm 2021 sẽ tinh giảm 10% đơn vị, biên chế trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy, thu gọn lại các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

"Cái khó lớn nhất của giáo dục Sơn Hà hiện nay là, phải thực hiện đồng bộ hai mục tiêu là tinh giảm biên chế, thu gọn quy mô trường, lớp và đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Theo lộ trình, đến năm 2021, Sơn Hà phải tinh giảm 86 cán bộ, giáo viên. Mặt khác, cơ chế thi cử thay đổi liên tục cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, tâm lý học sinh. Tuy nhiên, huyện sẽ tập trung khắc phục dần dần, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện".


Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà DƯƠNG VIẾT THANH


Hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới ở Sơn Hà cơ bản đã hoàn tất. Công tác vận động học sinh ra lớp được các trường phối hợp với địa phương nỗ lực thực hiện, phấn đấu có 100% các em trong độ tuổi đến trường. Duy trì giảng dạy mô hình trường học mới bậc THCS tại trường THCS Sơn Thượng, Sơn Thủy, Sơn Linh và Sơn Hạ. Phương châm giáo dục được ngành tập trung thực hiện là, vừa dạy văn hóa, vừa kết hợp giáo dục kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng hòa nhập cộng đồng đối với học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; định hướng tư vấn nghề nghiệp, trang bị kiến thức về sức khỏe và hôn nhân gia đình; kiên định giữ chuẩn và xây dựng thêm nhiều đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia...

Năm học 2017 - 2018, chất lượng GD&ĐT ở các cấp học của huyện Sơn Hà có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh yếu kém ngày càng giảm; tỷ lệ học sinh khá, giỏi ngày càng tăng. Trong đó, chất lượng giáo dục bậc THCS chuyển biến rõ nhất, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng 6,2% và tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình theo mô hình trường học mới tăng 14% so với năm học trước. Cơ sở vật chất từng bước được quan tâm đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư trong 5 năm gần đây hơn 105 tỷ đồng. Năm học mới này, trên địa bàn huyện Sơn Hà không còn phòng học tạm bợ.

Cùng với việc tổ chức giảng dạy ở bậc THCS từ ngày 20.8, ngành giáo dục huyện Sơn Hà đang tập trung tiếp tục vận động học sinh ra lớp. Tất cả các thầy, cô giáo đã có mặt tại địa bàn đứng lớp từ nhiều ngày qua, đến từng gia đình học sinh để động viên con em đến trường đúng thời gian quy định, nhất là bậc tiểu học. Việc vận động gặp nhiều khó khăn từ phía phụ huynh, ý thức học tập của học sinh chưa tốt, nhưng mỗi giáo viên đều quyết tâm bám trụ, động viên, hỗ trợ để học sinh phấn khởi bước vào năm học mới. Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Thủy Tạ Đình Trường An cho biết: "Thầy cô phải tích cực phối hợp với gia đình, địa phương vận động học sinh đến trường. Đồng thời, trong những ngày đến lớp, thầy cô giáo phải sát sao, quan tâm, động viên các em không được bỏ học".


 Bài, ảnh: Tấn Phát




 


.