Tuyển sinh đầu cấp ở TP.Quảng Ngãi: Hạn chế tình trạng quá tải, học trái tuyến

01:06, 20/06/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Từ ngày 15 - 30.6 tất cả các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Quảng Ngãi phải công khai chỉ tiêu tuyển sinh nhằm hạn chế tình trạng quá tải, học trái tuyển...

TIN LIÊN QUAN

Các trường điểm vẫn "nóng"

Theo đại diện Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi, số lượng học sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm nay đều tăng. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 là 135 lớp, với 4.730 học sinh; lớp 6 là 104 lớp, với 4.305 học sinh, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Một số trường điểm được giao chỉ tiêu cao, như tiểu học Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo tuyển 320 học sinh/trường, Trần Phú 360 học sinh; THCS Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Trần Phú được giao tuyển 360 học sinh/trường.

Các trường tiểu học và THCS còn lại được giao chỉ tiêu thấp hơn, nhưng đều dựa trên số lượng học sinh đầu vào trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều phụ huynh muốn cho con em học ở những trường điểm của thành phố.

Chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) đã được nâng lên đáng kể. Trong ảnh:  Học sinh Trường Tiểu học Tịnh Khê trong giờ tập thể dục giữa buổi. Ảnh: T.Phương
Chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) đã được nâng lên đáng kể. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Tịnh Khê trong giờ tập thể dục giữa buổi. Ảnh: T.Phương


Trong những năm qua, ngành giáo dục, chính quyền địa phương đã nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường ven thành phố. Tuy nhiên, tâm lý người dân vẫn chưa thay đổi, làm ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Trịnh Thị Thu Hồng cho biết: Năm nào hồ sơ nộp đến trường cũng vượt chỉ tiêu giao. Số hồ sơ vượt này rơi vào các trường hợp cha mẹ đi làm ăn xa gửi con cho ông bà có hộ khẩu thường trú tại phường; con em người quen hay những hộ ở vùng giáp ranh với phường. Năm nay, trường sẽ tuyển sinh đúng chỉ tiêu, số còn lại sẽ tổng hợp trình lên thành phố xin ý kiến.

Tiếp tục nâng chất lượng giáo dục vùng ven

Trưởng Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng cho biết: Trước kỳ tuyển sinh đầu cấp, Thành ủy, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường đã có cuộc họp bàn về giải pháp hạn chế tình trạng quá tải, học trái tuyến ở các trường điểm. Theo đó, các trường điểm, ngoài việc xét tuyển chỉ tiêu tuyển sinh bắt buộc, số còn lại được xét tuyển bổ sung với điều kiện các trường phải xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn; đồng thời hội đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, số lượng giáo viên...

Ông Hưng cũng cho biết, đó chỉ là giải pháp tạm thời. Thời gian đến, phòng sẽ tiếp tục luân chuyển giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục vùng ven; huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất giáo dục; nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý...

Trưởng Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng cho biết thêm: "Trước đây, chỉ có các trường tiểu học và THCS ở phường Nguyễn Nghiêm và Trần Hưng Đạo có số lượng tuyển sinh tăng. Nhưng những năm gần đây, các trường ở phường Chánh Lộ, Trần Phú cũng tăng cao. Điều đó cho thấy, chất lượng giáo dục ở các trường vùng ven thành phố đã được nâng lên. Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục ở các điểm trường xa trung tâm thành phố thì cần có sự chung sức của toàn xã hội, chính quyền các cấp và ngành giáo dục.
 

M.HẠ
 


.