Bảo vệ trẻ em trong thế giới công nghệ số

09:05, 28/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo báo cáo có tên "Tình trạng trẻ em trên thế giới năm 2017: Trẻ em trong một thế giới số" của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, thì cứ 3 người sử dụng Internet thì có 1 trẻ em. Thế nhưng ở lứa tuổi còn nhỏ, các em chưa có đủ kiến thức, trải nghiệm để lựa chọn những chương trình hay và nhìn nhận những rủi ro, nguy hiểm trên Internet. Thế nên, cần có sự bảo vệ, định hướng kịp thời.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các dịch vụ trên mạng ngày càng phong phú, đa dạng giúp con người dễ dàng tìm kiếm, trao đổi và cập nhật thông tin... Thế nhưng, công nghệ, Internet là một phương tiện mang tính hai mặt. Bên cạnh những thông tin tích cực, lành mạnh, còn có nhiều thông tin sai trái, độc hại, không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục...

Cần định hướng để trẻ em hiểu những mặt tốt và xấu của Internet (ảnh minh họa).
Cần định hướng để trẻ em hiểu những mặt tốt và xấu của Internet (ảnh minh họa).


Công nghệ số mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng đồng nghĩa với việc trẻ em phải chịu nhiều rủi ro và nguy cơ bị xâm hại nhiều hơn từ môi trường mạng. Những năm gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều câu chuyện đau lòng xoay quanh chuyện sử dụng Internet, mạng xã hội. Nếu như đa phần các em trai sẽ dễ bị lôi cuốn vào những games online, dẫn đến tình trạng nghiện games, ảnh hưởng đến việc học, sức khỏe, thì những em nữ dễ bị những đối tượng xấu gạ gẫm, xâm hại, lợi dụng, đe dọa về tình dục... Nhiều em nữ dù chỉ mới 14-16 tuổi đã phải tìm đến cái chết khi bị phát tán những hình ảnh nhạy cảm, thân mật với bạn trai...

Em T.T.T.V, học sinh Trường THPT Số 2 Mộ Đức tâm sự: "Ở lứa tuổi chúng em đa số đều sử dụng mạng xã hội. Thế nhưng, những thông tin trên đó hầu như không được kiểm chứng và ai cũng có thể bình luận, đưa ra quan điểm của mình về một vấn đề, sự việc nào đó. Nhiều vấn đề, sự việc được chia sẻ rất nhiều, nhưng lại không phù hợp với lứa tuổi chúng em, hoặc thông tin sai lệch cũng khiến em rất hoang mang".

Theo đại diện Sở TT&TT, Chính phủ đã ban hành những quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó có quy định ở những điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng và các nhà sản xuất trò chơi, phần mềm; về thời gian mở cửa, lứa tuổi sử dụng dịch vụ, chơi games... Còn đối với phương tiện truy cập mạng cá nhân, thì đó là quyền tự do, tùy thuộc vào nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng.

Hiện nay, có nhiều phần mềm miễn phí về giám sát, quản lý việc dùng Internet của trẻ em và các phần mềm ngăn chặn trẻ truy cập vào trang web có nội dung xấu. Phụ huynh có thể vào các công cụ tìm kiếm, để tìm hiểu và tải về máy hoặc ra các cửa hàng tin học, điện tử để được hỗ trợ cài đặt...

Công nghệ số không phải toàn tiêu cực. Vì vậy, không nhất thiết phải “đóng” cánh cửa này đối với trẻ mới là bảo vệ, vì đây là công cụ nhiều hữu ích giúp các em tăng thêm kiến thức, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và khơi dậy sự sáng tạo. Để bảo vệ các em, nhà trường và gia đình phải thường xuyên định hướng và quản lý con trẻ sử dụng công nghệ theo hướng tích cực, lành mạnh.   

HIỀN THU

 


.