Phân hiệu Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi: Tuyển 860 chỉ tiêu

02:05, 03/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, năm 2017, trường tuyển 860 chỉ tiêu. Trong đó, bậc đại học có 320 chỉ tiêu cho 8 ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ kỹ thuật hóa học, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính-ngân hàng; bậc Cao đẳng chính quy 270 chỉ tiêu (ngoài 8 ngành của bậc đại học, hệ cao đẳng tuyển thêm ngành công nghệ điện tử) và 270 chỉ tiêu hệ liên thông (ngoài 8 ngành của bậc đại học, hệ liên thông còn tuyển thêm ngành công nghệ môi trường).

 

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh -Phân hiệu tại Quảng Ngãi đầu tư phòng thực hành mô phỏng trị giá 3 tỷ đồng, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.                                                                                                                                            ẢNH: PV
Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi đầu tư phòng thực hành mô phỏng trị giá 3 tỷ đồng, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. ẢNH: PV


Trường có 2 hình thức xét tuyển, trong đó 50% chỉ tiêu dành xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia và 50% chỉ tiêu xét tuyển từ học bạ của thí sinh. Riêng hệ đại học liên thông dành cho thí sinh học các ngành cao đẳng có nhu cầu liên thông lên đại học.

Trưởng Phòng Giáo vụ và công tác sinh viên Ngyễn Văn Cường, cho biết: Sau một thời gian học tập tại Phân hiệu Quảng Ngãi, nếu thí sinh có nhu cầu, thì nhà trường sẽ chuyển vào TP.Hồ Chí Minh để được học tập và có thêm trải nghiệm.

Sau khi tốt nghiệp, tất cả sinh viên đều được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh cấp bằng. Như vậy dù học ở đâu, các em vẫn có chung một tấm bằng và đều có giá trị như nhau. Tuy nhiên, nếu học ở Quảng Ngãi, các em sẽ tiết kiệm được 50% học phí cùng các khoản sinh hoạt phí.


PV

 


.