Treo bản đồ Việt Nam trong các trường học

08:04, 09/04/2014
.

Các bản đồ có hình ảnh nổi bật về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kèm theo chú thích về tầm quan trọng của 2 quần đảo này.
 
Từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên) sẽ được trang bị từ 1 - 2 tấm bản đồ Việt Nam với kích thước lớn, có hình ảnh nổi bật về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kèm theo chú thích về vị trí địa lý, vai trò và tầm quan trọng của 2 quần đảo này.
 


Học sinh, sinh viên đến với Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bảo tàng Phú Yên ngày 28/3 vừa qua

Huyện ủy Sông Hinh vừa chỉ đạo ngành Giáo dục của huyện này thực hiện chủ trương trên đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014), nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người, nhất là các thế hệ học sinh, những công dân tương lai của đất nước biết được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển - đảo Việt Nam, trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó bồi dưỡng, giáo dục cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước ta trong thời đại mới./.



Theo VOV Online


.