Công bố Quyết định thành lập Trường cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm

08:06, 29/06/2013
.

(QNĐT)- Sáng 29/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ Công bố quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở nâng cấp từ Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi. Việc thành lập ngôi trường mang tên nữ anh hùng- liệt sỹ- bác sỹ Đặng Thùy Trâm mở ra một chặng đường phát triển mới, nâng cao cơ hội học tập cho con em trong tỉnh.

TIN LIÊN QUAN


Về dự lễ có GS-TS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng tại Đà Nẵng.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích, lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh cùng đông đảo sinh viên Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi.

Vào tháng 3 năm 1960, Trường Cán bộ Y tế thuộc Ban Dân y tỉnh Quảng Ngãi là tiền thân của Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi ra đời. Đến tháng 4 năm 1975, suốt 16 năm, nhà trường đã thực hiện nhiệm vụ đào tạo y tá, dược sỹ, y sỹ, cứu thương để phục vụ đắc lực cho cứu thương chiến trường.

Tiếp nối những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường Trung học Y tế Nghĩa Bình (cũ) được thành lập vào năm 1978. Đến tháng 7 năm 1989 tái lập tỉnh, trường trở thành Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng của thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng của thầy và trò Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm.



53 năm qua, trường luôn phát huy truyền thống tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để đào tạo nguồn nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn.

Ngày 25/2/2013, Bộ GD&ĐT đã có Quyết định số 729 về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi. Đây là niềm vinh dự lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên và sinh viên nhà trường khi được vinh dự mang tên nữ Anh hùng- liệt sỹ- bác sỹ Đặng Thùy Trâm.

Hiện, Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi có 1.400 học viên đang theo học các chuyên ngành hệ trung cấp như: điều dưỡng đa khoa, y sĩ đa khoa, hộ sinh, dược sỹ, xét nghiệm viên. Nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo của 10 bộ môn chuyên ngành. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng chuẩn, có trình độ sau đại học chiếm 44% tổng số cán bộ giáo viên toàn trường.


Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có tổng diện tích xây dựng trên 7,4 ha, tổng kinh phí xây dựng 100 tỷ đồng. Kế hoạch đào tạo của nhà trường chia thành 2 giai đoạn.


Giai đoạn từ nay đến năm 2015, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm đào tạo từ 1.500 đến 2.000 học viên các chuyên ngành điều dưỡng và hộ sinh hệ cao đẳng và 6 chuyên ngành trung cấp.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cho ông
Thứ trưởng Bùi Văn Ga trao quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cho ông Nguyễn Quốc Hưng- Hiệu trưởng nhà trường.


Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020, đào tạo lên 2.400 học viên, nâng thêm các chuyên ngành đào tạo thuộc hệ cao đẳng như kỹ thuật y học, phục hồi chức năng, xét nghiệm y học, vật lý trị liệu, dược… là những chuyên ngành mà tuyến y tế cơ sở ở tỉnh Quảng Ngãi đang thiếu.


Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh: Trong bước khởi đầu này, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm cần tiếp thu kinh nghiệm của các trường ĐH, CĐ trong và ngoài nước để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của lực lượng lao động trong thời kỳ hội nhập. Đặc biệt, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng thực hành, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu của xã hội.


Tại lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thuỳ Trâm, ông Nguyễn Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Y tế Quảng Ngãi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng nhà trường. Ông Mai Lượm được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Nhân dịp này, nhà trường đã thành lập Quỹ học bổng mang tên nữ anh hùng, liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thùy Trâm để hỗ trợ cho sinh viên nghèo của trường tiếp tục vươn lên trong học tập.

                            

 

Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.