Đảm bảo an ninh cảng biển

03:04, 12/04/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu cảng (CKC) Dung Quất phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế địa phương là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các lực lượng chức năng. Những năm qua, Đồn Biên phòng CKC Dung Quất là đơn vị trực tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp (DN) kinh doanh cảng biển thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.
[links()]
Cảng Dung Quất hiện đang đứng thứ 4 trong hệ thống cảng biển cả nước về số lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu. Hoạt động kinh tế sôi nổi cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Để đảm bảo cho hoạt động xuất, nhập hàng hóa diễn ra an toàn ở khu vực cửa khẩu, hằng năm, Đồn Biên phòng CKC Dung Quất ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại cảng biển với các công ty, DN sản xuất, kinh doanh ở CKC Dung Quất. 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh tại cảng Hòa Phát Dung Quất.  Ảnh: K.Toàn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh tại cảng Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: K.Toàn
Gần 3 năm nay, công tác tập huấn, hướng dẫn đảm bảo an ninh tại các nhà máy, xí nghiệp tham gia ký kết quy chế phối hợp trở thành một nhiệm vụ thường xuyên của Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKC Dung Quất, Thiếu tá Lê Quốc Huy. Định kỳ, anh và đồng đội có mặt tại các DN để hướng dẫn cho nhân viên an ninh, bảo vệ các kỹ năng, nghiệp vụ tuần tra, phát hiện phương tiện, đối tượng có dấu hiệu bất thường, nghi vấn, kịp thời trao đổi nghiệp vụ và đề ra biện pháp ngăn chặn, xử lý.
 
Theo Thiếu tá Lê Quốc Huy, năm 2020, qua thông tin của DN, đơn vị đã phát hiện, xử lý 33 vụ, 41 cá nhân và tổ chức vi phạm, với các hành vi như khai thác khoáng sản không có giấy phép, tổ chức đưa người lên, xuống tàu thuyền, khu vực cửa khẩu không được phép của cơ quan có thẩm quyền, đưa người nước ngoài đi vào khu vực cấm.
 
Giám đốc cảng biển Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Nguyễn Quốc Trịnh cho hay: Thực hiện quy chế phối hợp, đồn biên phòng đã cử các đoàn công tác phối hợp với công ty tổ chức tuần tra trên biển, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi gây rối, làm mất an ninh, an toàn trên biển. Đặc biệt, Đồn Biên phòng CKC Dung Quất đã hỗ trợ đơn vị quản lý 672 lượt phương tiện, 8.682 thuyền viên và hơn 5 triệu tấn hàng hóa; giám sát trên 6.000 lao động đang thi công công trình.
 
Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKC Dung Quất Đỗ Bảo Châu cho biết: "Thông tin của các DN trao đổi, cung cấp là cơ sở để chúng tôi xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, hỗ trợ họ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa đơn vị với 6 DN cảng luôn đạt hiệu quả tích cực, năm sau chặt chẽ hơn năm trước".
 
Những vụ mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, vật liệu nổ qua khu vực CKC biển đã bị bắt giữ. Những hành vi gian lận thương mại; sang chiết, tiêu thụ xăng dầu trái phép... bị xử lý nghiêm. Những việc làm gây nguy cơ mất an toàn như dùng vật liệu nổ, kích điện khai thác hải sản trong khu vực cảng biển Dung Quất nhanh chóng bị phát hiện và xử lý kịp thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phòng, chống thiên tai, cháy nổ và sự cố môi trường, phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cảng, ngoài hỗ trợ DN xây dựng kế hoạch, phương án và hướng dẫn thực hiện, Đồn Biên phòng CKC Dung Quất đã lắp đặt camera an ninh phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát cảng. Thông qua hình ảnh thu được từ camera, đơn vị đã phát hiện các sự cố xảy ra, kịp thời thông tin cho DN xử lý...
 
K.TOÀN - X.THIÊN
 
 
 

.