Sư đoàn Bộ binh 307: Sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện tân binh

10:02, 25/02/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, bên cạnh việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, Trung đoàn 29, Sư đoàn Bộ binh 307 (Sư đoàn 307) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, xây dựng môi trường thân thiện, an toàn, giúp chiến sĩ mới yên tâm học tập, rèn luyện. 
[links()]
Công tác chuẩn bị thao trường huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307) đã cơ bản hoàn thành.                         Ảnh: PV
Công tác chuẩn bị thao trường huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307) đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: PV
Những ngày này, doanh trại Sư đoàn 307, ở xã Phổ Phong (TX.Đức Phổ) vẫn rạng ngời sắc xuân. Khu vực vườn tăng gia của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29 rợp màu xanh rau quả... Đây là nơi sẽ tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ trong vài ngày tới. Xác định "thực túc" để "binh cường", từ cuối năm 2020, Sư đoàn 307 đã chủ động mở rộng diện tích trồng các loại rau, củ, quả. Hiện các loại bầu, bí, mướp đã trĩu quả. Bên cạnh đó là ao cá, bò, heo, gà, vịt đã đến mùa thu hoạch, sẵn sàng nhập vào bếp ăn tập thể.
 
Theo Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Đại úy Nguyễn Hữu Thi, sau khi nhận nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021, đơn vị đã xây dựng giáo án, mô hình, học cụ, thao trường huấn luyện theo đúng hướng dẫn của cấp trên; tổ chức tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới; bảo đảm tốt nơi ăn, ở cho bộ đội... Đơn vị đã phát quang làm đất tăng gia sản xuất. Đến nay, nguồn rau xanh từ vườn tăng gia đảm bảo phục vụ cho 100% cán bộ, chiến sĩ khi bước vào huấn luyện.
 
Năm 2021, Trung đoàn 29 sẽ tiếp nhận huấn luyện cho hơn 300 chiến sĩ mới của Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện, Sư đoàn 307 đã tập huấn thống nhất nội dung, phương pháp cho 66 cán bộ khung huấn luyện; đầu tư 1.800 ngày công và gần 170 triệu đồng làm mới, củng cố 416 mặt bia các loại, 12 giá điều lệnh và các vật chất huấn luyện. Riêng thao trường, năm nay Sư đoàn làm mới 11 hạng mục công trình, gồm thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện hậu cần; thao trường kiểm tra kỹ thuật lựu đạn và huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành...
 
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 307, Đại tá Lê Đức Hải cho biết: "Chúng tôi xác định công tác huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thì công tác phòng dịch Covid-19 được đặc biệt quan tâm. Trong quá trình tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, toàn đơn vị thường xuyên thực hiện tốt "biện pháp 5K" để phòng dịch".
 
Những ngày qua, Sư đoàn 307 đã chỉ đạo các đơn vị thành lập tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tổ chức tập huấn chống dịch, tổng vệ sinh doanh trại và thao trường, phun thuốc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh cảnh quan môi trường cả trong và ngoài đơn vị; chuẩn bị các trang thiết bị, thuốc men bảo đảm phòng, chống dịch... theo hướng dẫn của cấp trên.
 
Với sự chuẩn bị chu đáo của Sư đoàn 307 sẽ giúp các tân binh vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ngày đầu vào quân ngũ, nỗ lực hoàn hành tốt nhiệm vụ được giao.
 
DIỆP HUY DUY
Xét nghiệm Covid-19 cho thanh niên có lệnh nhập ngũ
 
Ngày 24.2, Ban CHQS huyện Bình Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả thanh niên có lệnh nhập ngũ năm 2021. Theo đó, có 217 thanh niên có lệnh nhập ngũ năm 2021 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an và toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ giao quân đều được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Việc xét nghiệm nhằm bước đầu sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ, góp phần phòng, chống dịch bệnh xâm nhập vào trong quân đội, đảm bảo quân số trong lực lượng vũ trang khỏe.              
 
          TRÍ PHONG

 

 
 
 

.