Quảng Ngãi: 2.640 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

11:02, 27/02/2021
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng nay (27.2), 2.640 thanh niên của Quảng Ngãi đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại các điểm giao nhận quân để động viên, tiễn đưa các thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
 
Tại Thành phố Quảng Ngãi, năm nay, lễ giao nhận quân được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động tỉnh. Để phòng chống dịch covid-19, tất cả thanh niên nhập ngũ, các đại biểu đến tham dự và đội hình phục vụ đều được phát khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi diễn ra buổi lễ. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch; lãnh đạo Thành phố Quảng Ngãi… đã đến dự, động viên và tiễn đưa thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ.
 
Bên ngoài Nhà văn hóa lao động, ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến để tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ. Công tác an ninh trật tự buổi lễ cũng được đảm bảo. 
Năm nay, Thành phố Quảng Ngãi giao 407 thanh niên cho 6 đơn vị gồm: Bộ Tổng tham mưu; Sư đoàn 320 (Quân khu 3); Lữ đoàn 574 Tăng thiết giáp; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBP tỉnh và Công an tỉnh. 
 
Lễ giao nhận quân tại Thành phố Quảng Ngãi diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, an toàn và đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Những hình ảnh lễ giao nhận quân tại Thành phố Quảng Ngãi:
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ

 

Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch động viên và tiễn đưa thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ.
Chính ủy Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch động viên và tiễn đưa thanh niên lên đường nhận nhiệm vụ.
Lãnh đạo Thành phố Quảng Ngãi động viên, chúc mừng các tân binh
Lãnh đạo Thành phố Quảng Ngãi động viên, chúc mừng các tân binh

 

Các tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhận nhiệm vụ
Các tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhận nhiệm vụ

 

 

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn
Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn

 

rất đông người dân đến để tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ
Rất đông người dân tập trung trước Nhà văn hóa lao động để tiễn đưa con em mình lên đường nhập ngũ
 
* Hòa cùng với địa phương trong tỉnh, sáng nay, tại Ban CHQS thị xã, thị xã Đức Phổ đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021. Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Võ Văn Hưng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu – Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5 và đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đến dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. 
 
Năm 2021, thị xã Đức Phổ có 318 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 296 tân binh được biên chế vào các đơn vị Quân đội và 22 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 
 
Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh tặng hoa, quà và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đồng chí Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh tặng hoa, quà và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chu đáo chặt chẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao. 100%  tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, quyết tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, có 26% tân bình có trình độ đại học, Cao đẳng. Đặc biệt các xã tuyến biển đã làm tốt công tác tuyên truyền kêu gọi thanh niên làm ăn xa, các thanh niên vươn khơi bám biển về tổ chức khám tuyến đầy đủ theo lệnh gọi. 
 
Trước ngày nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương ở thị xã Đức Phổ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi, động viên các tân binh như: Tổ chức giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Sự quan tâm, động viên của người thân, chính quyền địa phương và đơn vị giao, nhận quân đã thực sự trở thành nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm động lực để các tân binh thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc. 
 
Các tân binh bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị
Các tân binh bước qua cầu vinh quang lên đường về đơn vị
 
Tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ Vũ Minh Tâm mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Đức Phổ anh hùng.
 
Tân binh Trần Hồng Phúc đại diện cho các tân binh toàn thị xã thể hiện sự vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của lực lượng vụ trang. Cùng đó, biểu thị quyết tâm phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước các thế hệ cha anh, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của gia đình, cấp ủy, chính quyền địa phương. 
 
Để phòng chống dịch Covid- 19, buổi giao, nhận quân diễn ra tại khuôn viên Ban CHQS thị xã
Để phòng chống dịch Covid- 19, buổi giao, nhận quân diễn ra tại khuôn viên Ban CHQS thị xã

 

Người thân chờ phía bên ngoài cổng để tiễn đưa và động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc
Người thân chờ phía bên ngoài cổng để tiễn đưa và động viên các tân binh lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc
 
Để đảm bảo phòng chống dịch Covid- 19, buổi lễ giao nhận quân tại thị xã Đức Phổ diễn ra nhanh gọn. Các tân binh được kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang và bước qua “Cầu vinh quang" trước khi tạm biệt người thân, nhân dân địa phương lên đường nhập ngũ.
 
Các nghi thức buổi lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, chu đáo của cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương, động viên tân binh lên đường nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
* Hòa vào không khí hồ hởi của ngày hội lên đường nhập ngũ, sáng 27.2, lễ giao nhận quân tại huyện Tư Nghĩa diễn ra trong không khí phấn khởi, trang nghiêm với 257 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 100% thanh niên đều là đoàn viên ưu tú đủ điều kiện về chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe đảm bảo để lên đường nhập ngũ
 
Năm nay, huyện Tư Nghĩa giao quân cho các đơn vị: Trung đoàn 48, Sư 320, Quân đoàn 3 (188 thanh niên); Bộ Tham Mưu, Quân khu 5 (33 thanh niên); Bộ Chỉ huy quan sự tỉnh (19 thanh niên); Công an tỉnh (17 thanh niên).
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ
 
Các tân binh đều phấn khởi, tự hào sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Môi trường kỷ luật nghiêm khắc sắp tới sẽ giúp các thanh niên trau dồi đạo đức lối sống, đoàn kết giúp đỡ đồng đội và nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó.
 
Tân binh Lê Trần Hoàng Vũ chia sẻ: Từ nhỏ em đã thích màu xanh áo lính, thích môi trường quân đội. Càng lớn em lại càng nung nấu có ngày được đứng trong hàng ngũ quân đội. Vẫn biết vào quân đội sẽ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả nhưng em sẽ phấn đấu rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
257 tân binh của huyện Tư Nghĩa hồ hởi lên đường làm nhiệm vụ
257 tân binh của huyện Tư Nghĩa hồ hởi lên đường làm nhiệm vụ
Các tân binh trước khi lên xe về đơn vị mới đã chào tạm biệt người thân bằng những cái vẫy tay từ xa
Các tân binh trước khi lên xe về đơn vị mới đã chào tạm biệt người thân bằng những cái vẫy tay từ xa
 
Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động làm tốt công tác rà soát, thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ngay từ cơ sở. Các xã, thị trấn của huyện Tư Nghĩa đã quán triệt và thực hiện triệt để việc phát huy dân chủ xuyên suốt trong công tác tuyển quân, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Nghĩa vụ Quân sự.
 
Trước lúc lên đường, các tân binh của huyện Tư Nghĩa được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tặng hoa động viên với mong muốn các thanh niên cần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức học tập rèn luyệ. Qua đó, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức kỹ năng, kỷ luật.  
 
Nhiều người dân đứng hai bên đường để tiễn chào người thân lên đường nhập ngũ
Nhiều người dân đứng hai bên đường để tiễn chào người thân lên đường nhập ngũ


Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch dịch Covid-19, các tân binh được phát khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và khử trùng tay. Lễ giao nhận quân diễn ra đảm bảo thời gian, nhanh gọn, an toàn, đủ số lượng, 100% đạt chỉ tiêu. Các tân binh đã lên đường nhập ngũ, tự tin bước vào môi trường quân ngũ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không phụ lòng tin yêu của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Đúng 8h, lễ giao nhận quân tại huyện Tư Nghĩa hoàn thành.

* Hòa trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, 383 thanh niên ưu tú của huyện Bình Sơn đã hăng hái lên đường nhập ngũ. UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Ngô Văn Trọng đã đến dự, tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh. 
 
Năm 2021, huyên Bình Sơn có 383 tân binh, nhờ làm tốt công tác tuyển quân nên các thanh niên lên đường nhập ngũ lần này đều đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn.
 
Thay vì tổ chức lễ giao nhận quân tại sân vận động huyện như thường niên, lễ giao nhận quân của huyện Bình Sơn năm nay tổ chức lễ tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn theo chỉ đạo chung phòng chống dịch Covid-19. Tất cả thanh niên nhập ngũ, các đại biểu đến tham dự và đội hình phục vụ đều được phát khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt trước khi diễn ra buổi lễ.
 
Các tân binh được kiểm tra y tế trước khi lên xe về đơn vị
Các tân binh được kiểm tra y tế trước khi lên xe về đơn vị
 
Tại buổi lễ giao, nhận quân hàng trăm tân binh trong trang phục chỉnh tề, có mặt từ rất sớm để làm lễ. Trong bộ quân phục mới, dù trong tâm trạng chia tay bịn rịn, nhưng các tân binh đều rất phấn chấn, tự hào khi nhận lệnh lên đường nhập ngũ.
 
Tân binh Nguyễn Việt Trường, 20 tuổi ở xã Bình Hiệp bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi là một trong những tân binh lên đường nhập ngũ trong đợt này. Chàng trai tỏ rõ quyết tâm, đồng thời hứa cố gắng tích cực rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
“ Được lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự lớn của bản thân và gia đình, em nguyện sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, khắc phục khó khăn, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, hoàn thành xuất sắc các chương trình huấn luyện và nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương”, tân binh Trường chia sẻ.
 
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Ngô Văn Trọng đã đến dự, tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh.
UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Ngô Văn Trọng đã đến dự, tặng hoa chúc mừng và động viên các tân binh.
 
Buổi lễ hạn chế người nhà đến tham dự nhưng không kém phần trang trọng. Hàng trăm người thân đã đứng trước Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn và dọc lề quốc lộ để tiễn đưa con em. Lực lượng chức năng vất vả trong công tác phân luồng giao thông. 
 
Công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trước và sau lễ giao, nhận quân thực hiện nghiêm túc. Lễ giao nhận quân diễn ra theo tinh thần nhanh, gọn, an toàn theo quy định, thời gian giao, nhận quân không quá 20 phút, đặc biệt là thực hiện chặt chẽ các quy định 5K về phòng chống dịch Covid – 19.
 
Các tân binh bước qua cầu vinh quang.
Các tân binh bước qua cầu vinh quang.
 
* Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đã đến dự, động viên hơn 200 thanh niên huyện Sơn Tịnh lên đường nhập ngũ trong đợt này.

Tại huyện Sơn Tịnh, lễ giao nhận quân năm nay diễn ra trong hội trường, trong sân của Trung tâm Hành chính huyện, cách ly thân nhân tiễn đưa tân binh ngoài khu vực giao nhận quân nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Trước lễ giao quân, các xã đã tổ chức lễ gặp mặt tiễn đưa, nên các thanh niên rất phấn khởi và an tâm lên đường làm nhiệm vụ. Trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, lễ giao quân diễn ra trong không khí trang nghiêm, thắm tình hậu phương quân đội.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng bắt tay động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng bắt tay động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
Tân binh Lê Trọng Quốc, ở xã Tịnh Hà chia sẻ: “Được sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, tôi rất vinh dự khi được góp công sức vào công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước. Tôi xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu để trưởng thành hơn, sẽ hoàn thành tốt mọi công tác được giao và đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước trong thời đại mới.

Trong giay phút thiêng liêng, những người mẹ, người cha, người chị lưu luyến động viên con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Ngọc Hùng cha của tân binh Nguyễn Thành Huynh ở xã Tịnh Bình xúc động nói: “Năm nay nó 22 tuổi vừa tốt nghiệp cao đẳng thì nhận nhiệm vụ lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Tôi động viên con, giúp con có tinh thần, ý chí lên đường. Tôi mong con được rèn giũa trong môi trường quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trưởng thành hơn".
 
Thanh niên qua cầu vinh quang.
Thanh niên qua cầu vinh quang.
 
Huyện Sơn Tịnh có 217 thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay đều đạt tiêu chuẩn về trình độ, văn hóa và sức khỏe. Công tác tuyển quân diễn ra trong thời điểm cả nước tập trung cho công tác phòng, chống dịch, các địa phương chuẩn bị rất kỹ công tác chuẩn bị, trang trọng, nhưng nhanh, gọn, an toàn đạt hiệu quả cao nhất.
 
Các chiến sĩ mới được đo thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị mới.
Các chiến sĩ mới được đo thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị mới.
Những cánh tay của người thân tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ Quốc.
Những cánh tay của người thân tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ Quốc.
 
Tất cả các chiến sĩ đều được kiểm tra sức khỏe lần cuối, mang khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt để bảo đảm an toàn trước khi lên xe về đơn vị.

Lễ giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn. Hơn 200 thanh niên của huyện Sơn Tịnh được giao về cho 7 các đơn vị là Sư đoàn 320, Sư 307, Bộ Tham mưu (Quân khu 5), Tỉnh Đội, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Cục chính trị (Quân khu 5).
 
* Tại huyện Minh Long, lễ giao nhận quân năm 2021 diễn ra trong không khí trang trọng, nhanh gọn và an toàn. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An đã đến dự, tặng hoa và gửi lời chúc đến các tân binh.
 
Năm nay huyện Minh Long có 61 tân binh lên đường nhập ngũ tại các đơn vị: gồm Sư đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 31- Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và giao 6 tân binh cho Công an tỉnh.
 
Trong số 61 thanh niên nhập ngũ đợt này, có 1 thanh niên là Đảng viên, 6 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng.
 
a
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An tặng hoa và gửi lời động viên thanh niên lên đường nhập ngũ- Ảnh: Đ.TƯƠI

 

b
các tân binh bước qua cầu vinh quang- Ảnh: Đ.TƯƠI

 

c
người thân chia tay thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ- Ảnh: Đ.TƯƠI
Lễ giao nhận quân diễn ra đúng theo tinh thần nhanh, gọn, an toàn theo quy định, đảm bảo thực hiện chặt chẽ các quy định 5K về phòng chống dịch Covid – 19. 
 
Đến 7 giờ 25 phút, công tác giao quân cho các đơn vị tại Minh Long đã hoàn tất. Những chuyến xe chở theo các tân binh bắt đầu chuyển bánh trong những sự lưu luyến, tiếng gọi nhau, cái vẫy tay từ người thân tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
* Hòa vào không khí nô nức của ngày hội tòng quân, sáng 27.2, tại Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao huyện Nghĩa Hành, 198 thanh niên ưu tú của huyện Nghĩa Hành đã lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. 
 
Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc, năm nay, huyện Nghĩa Hành giao 198 thanh niên, trong đó có 186 thanh niên cho các đơn vị quân sự là Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3, tỉnh Gia Lai; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và 12 thanh niên cho Công an tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó, có 1 thanh niên là Đảng viên, 6 thanh niên có trình độ đại học, 34 thanh niên trình độ cao đẳng, trung cấp.
 

Nhờ làm tốt công tác phòng dịch, công tác tuyển quân nên lần này các thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo về tiêu chuẩn, sức khỏe và trình độ học vấn. 

Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành dặn dò, động viên các tân binh
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành dặn dò, động viên các tân binh
 
Tại ngày hội tòng quân, dù trong tâm trang chia tay bịn rịn, nhưng các tân binh đều phấn khởi, tự hào khi nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Tân binh Lê Văn Trực ở xã Hành Trung chia sẻ: Hay tin mình trúng nghĩa vụ quân sự, tôi rất vui và tự hào. Được vào quân ngũ, tôi sẽ trở thành “anh Bộ đội Cụ Hồ” góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh. Với tinh thần, trách nhiệm của thanh niên huyện nhà, tôi sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống anh hùng của dân tộc, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Các tân binh qua cầu vinh quang về với đơn vị
Các tân binh bước qua cầu vinh quang 

 

gggg
Tạm biệt người thân các tân binh huyện Nghĩa Hành lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Đứng từ xa đưa ánh mắt và vẫy tay tiễn con trai lên đường tòng quân, bà Nguyễn Thị Mùi ở xã Hành Nhân xúc động: Tôi và gia đình đã động viên em nó rất nhiều. Tôi hy vọng nó sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội”. 
 
Những lời động viên, những cái nắm tay, vẫy tay từ xa và cả những giọt nước mắt bịn rịn lưu luyến của người thân đã tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chưa đến 8h, công tác giao - nhận quân trong tại huyện Nghiã Hành đã hoàn thành, bảo đảm đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.
 
* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng nay huyện Lý Sơn - quê hương của Hải đội Hoàng Sa đã tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa 40 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ diễn ra trang trọng, nhanh gọn, đảm bảo an toàn, tạo khí thế cho tân binh lên đường phụng sự Tổ quốc.
 
40 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện Lý Sơn được giao về các đơn vị Sư đoàn Bộ binh 2 thuộc Quân khu 5, Vùng 4 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trình độ văn hóa Đại học, Cao đẳng chiếm 15%; THPT chiếm 60%; chất lượng sức khỏe đạt tiêu chuẩn. Lãnh đạo huyện Lý Sơn đã tặng hoa, quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ, làm tròn nhiệm vụ với Tổ quốc.

 

Trong số tân binh của quê hương Hải đội Hoàng Sa lên đường nhập ngũ hôm nay có rất nhiều người trẻ đã tạm gác lại công việc thường ngày, tình nguyện khoác lên mình màu xanh áo lính, vác ba lô lên đường tòng quân. Hành trang của họ mang theo là khát vọng, cống hiến sức trẻ để phụng sự, bảo vệ Tổ quốc.  Họ cảm thấy vinh dự, tự hào khi bước qua cầu vinh quang theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
 
“Hôm nay em cảm thấy rất tự hào, vinh dự khi được mặc trên mình màu xanh áo lính. Sau khi vào trong quân đội em sẽ cố gắng phấn đấu, học tập phát triển bản thân và trở thành một chiến sĩ giỏi, chiến sĩ tốt để phục vụ Tổ quốc”, tân binh Trần Văn Danh – một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ nói. 
 
Nhóm PV
 
 
 
 

.