Hiệu quả việc bố trí công an xã chính quy

08:04, 13/04/2020
.
(Báo Quảng Ngãi)- Đề án Công an xã, thị trấn chính quy đã được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các địa phương trong tỉnh, giúp lực lượng công an thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.  
Bám sát cơ sở 
 
Được tăng cường về xã vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tá Phùng Đức Dũng - Trưởng Công an xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) bắt tay ngay vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", Trung tá Phùng Đức Dũng đã tham mưu lãnh đạo Công an TP.Quảng Ngãi và Chủ tịch UBND xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh đến với người dân, nhất là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. 
Công an xã Ba Lế (Ba Tơ) thường xuyên đến từng nhà người dân để trò chuyện, tuyên truyền pháp luật.
Công an xã Ba Lế (Ba Tơ) thường xuyên đến từng nhà người dân để trò chuyện, tuyên truyền pháp luật.
Trung tá Phùng Đức Dũng chia sẻ: “Cùng với các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an xã đã vận động 100% các cơ sở kinh doanh hàng quán trên địa bàn ký cam kết dừng hoạt động; vận động hộ dân hoãn tổ chức đám cưới cho con; đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn”.
 
Còn tại xã Ba Lế (Ba Tơ), lực lượng công an xã chính quy luôn bám sát cơ sở, tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân không tổ chức cúng làng, cúng xóm, tránh tập trung đông người để phòng dịch Covid-19. Các trường hợp bị bệnh phải đến cơ sở y tế, không  tổ chức cúng bái, tâm linh.
 
Trưởng Công an xã Ba Lế, Trung tá Đinh Văn Nam cho biết: Công an xã đã triển khai nghiêm túc việc tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó đã nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự của quần chúng nhân dân ngay từ cơ sở; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền.
Đến ngày 7.4.2020, toàn tỉnh đã bố trí 149 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã ở 80/148 xã; trong đó, có 80 trưởng công an xã, 48 phó trưởng công an xã và 21 công an viên. Hiện có 3 địa phương đã hoàn thành việc bố trí công an xã chính quy ở 100% số xã trên địa bàn, gồm: TP.Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ và huyện Tư Nghĩa; một số huyện đã bố trí trưởng công an xã chính quy đạt hơn 50% số xã trên địa bàn là: Sơn Tịnh (9/11 xã), Mộ Đức (7/12 xã) và Trà Bồng (8/15 xã).
Phối hợp trấn áp các loại tội phạm
 
Thời gian qua, lực lượng công an xã chính quy đã kịp thời tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Điển hình là đầu tháng 3.2020, lực lượng công an chính quy xã Tịnh Phong cùng các đội nghiệp vụ của Công an huyện Sơn Tịnh đã phối hợp bắt nhóm đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp tài sản của người đi đường. 
 
Còn tại xã Nghĩa Phú (TP. Quảng Ngãi), lợi dụng tình hình dịch Covid-19, một số đối tượng đã lập bãi, mua bán khoáng sản trái phép. Vào rạng sáng ngày 9.4, Công an xã Nghĩa Phú phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP. Quảng Ngãi) bắt quả tang điểm mua, bán khoáng sản trái phép trên sông Trà Khúc do bà Nguyễn Thị Diệu, ở thôn Cổ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú làm chủ. Trưởng Công an xã Nghĩa Phú, Đại úy Mai Hà Quang cho biết: Trong 2 tuần qua, Công an xã đã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP.Quảng Ngãi) bắt quả tang 3 điểm tập kết mua, bán khoáng sản trái phép trên địa bàn. Lực lượng công an kiên quyết không để tình trạng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực khoáng sản tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. 
 
Qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy, Đề án Công an xã, thị trấn chính quy đã đạt được những kết quả nổi bật. Sau khi được triển khai về xã, thị trấn, lực lượng công an chính quy đã tích cực thực hiện các nội dung công tác, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, qua đó đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn.
 
        Bài, ảnh: Văn Nam
 

.