Công an TP.Quảng Ngãi: Làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

09:09, 24/09/2019
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Quảng Ngãi đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Trưởng Công an TP.Quảng Ngãi, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an thành phố (CATP) đã ý thức được việc “học tập” phải đi đôi với “làm theo”.

Công an thành phố gắn phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, chi bộ và bình xét thi đua của tập thể, cá nhân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Quảng Ngãi tham gia làm đường giao thông ở xã Tịnh Thiện.
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Quảng Ngãi tham gia làm đường giao thông ở xã Tịnh Thiện.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh loại trừ mọi biểu hiện cục bộ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, ích kỷ, vụ lợi... và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng CATP đã từng bước trưởng thành, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Các chi bộ trực thuộc, chi bộ Công an phường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đều xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo Bác, với nội dung đăng ký cụ thể. Trong đó xác định từng nội dung đột phá để thực hiện các mô hình, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mỗi đơn vị trực thuộc xác định từ 1 đến 2 nội dung đột phá, trong đó tập trung “đổi mới” nội dung, phương thức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao; duy trì việc tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” theo phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, nhằm tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị mà nhân dân quan tâm.

Cũng theo thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, qua học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay như: Tiết kiệm làm theo lời Bác; Chuyên mục phát thanh hằng tuần; Gần dân sát việc; Học Bác suốt đời, học Bác mãi mãi; Người tốt, việc tốt; học tập và làm theo gương Bác; Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới, chống bệnh hình thức, lãng phí; Heo đất tình thương...

Từ cuộc vận động, đầu năm 2019, CATP đã tổ chức tặng 130 suất quà Tết cho 130 gia đình chính sách, hộ nghèo xã Tịnh Thiện, với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện bê tông xi măng tuyến đường dài 150m, rộng hơn 2m; sửa chữa, san ủi, mở rộng, đắp lề đường các tuyến đường ở xã Tịnh Thiện, dài hơn 3km, tổng chi phí gần 400 triệu đồng, được trích từ Quỹ làm theo lời Bác của CATP.

Cán bộ, chiến sĩ đã chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, chế độ công tác, văn hóa giao tiếp với nhân dân khi thi hành công vụ ngày càng tốt hơn. Tư thế, tác phong, phẩm chất đạo đức, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong công việc được nâng cao; lực lượng CATP kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm...

“Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Công an TP.Quảng Ngãi đã kịp thời biểu dương và được các cấp khen thưởng 8 tập thể, 23 cá nhân có nhiều thành tích nổi bật và cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm.

Bài, ảnh: BÁ SƠN
 

.