Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân

10:05, 17/05/2019
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 16.5, tại huyện Lý Sơn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2017-2018) thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”. Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào đã đến dự.
TIN LIÊN QUAN

Trong 2 năm qua, mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được triển khai với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển.

 

Cảnh sát biển tặng xe đạp cho học sinh con ngư dân nghèo vượt khó học giỏi của huyện Lý Sơn.
Cảnh sát biển tặng xe đạp cho học sinh con ngư dân nghèo vượt khó học giỏi của huyện Lý Sơn.
Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng phương pháp sơ cấp cứu người bị đuối nước cho 185 lượt ngư dân; tổ chức cho 250 lượt học sinh các trường THCS thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo, truyền thống địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ; vận động được hơn 510 triệu đồng, tặng quà cho 396 gia đình chính sách, ngư dân nghèo, học sinh nghèo học giỏi; nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo học giỏi đến hết 18 tuổi (500.000 đồng/tháng); khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động dân vận thời gian qua.

Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 triển khai mô hình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” lần 3 năm 2019 với các hoạt động: Viếng nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; tặng 46 suất quà cho gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tôn giáo; tặng 20 xe đạp và 40 suất học bổng cho học sinh con gia đình chính sách, con ngư dân nghèo vượt khó học giỏi; tặng 111 téc nước (loại 500 lít), 50 áo phao cứu sinh, 50 lá cờ Tổ quốc, 10 tủ thuốc cho ngư dân; phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y Lý Sơn khám bệnh, phát thuốc cho người dân nghèo; phối hợp với Huyện đoàn, LLVT trên địa bàn nhặt rác, làm sạch bãi biển; tổ chức cuộc thi vẽ tranh và tìm hiểu “Em yêu biển, đảo quê hương”; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Hướng về biển, đảo quê hương”. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lần này là 352 triệu đồng.

Tin, ảnh: X.THIÊN

 


.