Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

08:11, 12/11/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2013-2018, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển.

TIN LIÊN QUAN

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát

Thực hiện phong trào TĐQT, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên bộ, trên biển 2.545 lượt/24.127 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

 

 

Tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên biển.

Tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ trên biển.


Bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường công tác trinh sát; phòng, chống ma túy và tội phạm. Từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh đã xác lập 4 chuyên án, 65 kế hoạch nghiệp vụ thường xuyên, đột xuất và cao điểm tấn công tội phạm ma túy và tội phạm khác. Qua đó, bắt khởi tố 24 vụ/36 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ; bắt 47 vụ/51 đối tượng liên quan đến gian lận thương mại, với tang vật hơn 1,2 triệu lít xăng A92, 15.115 lít xăng E5, 48.355 lít dầu DO, 35.620 lít dầu tạp, 3.843 bao thuốc lá điếu nhập lậu... Xử phạt vi phạm hành chính 24 vụ/27 đối tượng, với tổng số tiền 370 triệu đồng, tịch thu tang vật, sung công quỹ nhà nước trên 15 tỷ đồng.
 

Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Tư lệnh BĐBP; 4 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 20 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 204 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 192 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 780 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến; 160 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh...

Xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh

Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ công tác biên phòng với việc tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới biển, nhằm xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc. Từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh đã tham mưu cho chính quyền các địa phương ven biển thành lập 407 tổ tự quản, trong đó có 303 tổ tự quản an ninh trật tự, 86 tổ tàu thuyền an toàn, 18 tổ bến bãi an toàn.

Ngoài ra, để thắt chặt tình quân dân, BĐBP tỉnh đã tích cực xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ Vì người nghèo”. Qua các nguồn quỹ này, BĐBP tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách, với tổng trị giá 380 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai 130 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho cán bộ và nhân dân khó khăn, với tổng số tiền 500 triệu đồng; đóng góp xây dựng 28 nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.

Thực hiện phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, BĐBP tỉnh đã tham gia hàng nghìn ngày công lao động xây dựng, sửa đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, làm thủy lợi, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dọn vệ sinh môi trường... Các đơn vị nhận đỡ đầu 35 em học sinh nghèo vượt khó, với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/em; đồng thời vận động 76 học sinh bỏ học quay lại trường...

Chính ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Trương Quang Đảng cho biết: Qua thực hiện phong trào TĐQT đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia trên biển. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng, ngày càng được tỏa sáng trong lòng nhân dân.


Bài, ảnh: X.THIÊN



 


.