Phòng An ninh Chính trị nội bộ: Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành

02:05, 10/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trải qua nhiều thử thách, cam go, trong 60 năm qua (10.5.1958 - 10.5.2018), lực lượng an ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) Công an tỉnh luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh, Đại tá Võ Ngọc Anh cho biết: Những năm gần đây, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực và trong nước tác động trực tiếp đến lĩnh vực an ninh nội bộ, văn hóa-tư tưởng, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh kịp thời xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo, đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh tham gia kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực y tế.
Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh tham gia kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực y tế.


Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh ký quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, đề xuất chủ trương đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng; đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, quan liêu. Qua đó, cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị thấy rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trật tự, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, “tự đề kháng”, “tự bảo vệ mình” trước hoạt động lôi kéo, phá hoại của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại các kỳ đại hội đảng, bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, lực lượng ANCTNB phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các cấp rà soát các nhân sự; phối hợp xác minh, làm rõ hàng trăm đơn thư nặc danh, mạo danh, có danh tố cáo vi phạm của cán bộ, đảng viên, tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm đúng quy định. Đơn vị đã tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch hàng trăm lượt hồ sơ cán bộ để phục vụ công tác bổ nhiệm lãnh đạo các cấp. Trong năm 2017, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phát hiện hoạt động liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, xét cấp văn bằng, chứng chỉ tại một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có nhiều sai phạm; phát hiện, làm rõ nhiều trường hợp mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại tỉnh; đảm bảo an toàn tại các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao, y tế diễn ra trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hóa, báo chí xuất bản và tổ chức biểu diễn nghệ thuật cũng như các hoạt động bảo vệ và sử dụng các danh lam thắng cảnh... góp phần giữ vững an ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Võ Ngọc Anh cho biết thêm, đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng thực hiện công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (10.5.1958 - 10.5.2018), lực lượng ANCTNB Công an tỉnh nêu cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao, góp phần tô thắm truyền thống cao đẹp của lực lượng an ninh nhân dân.


Bài, ảnh: Thành Sự


 


.