Tăng cường công tác phòng chống tội phạm trên biển

10:01, 17/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Những tháng gần Tết, tội phạm về buôn bán hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại... thường gia tăng hoạt động, với nhiều thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là khu vực biên giới biển (KVBGB). Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm  trên.

TIN LIÊN QUAN


Ngay từ đầu năm 2018, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên KVBGB dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã phối hợp với các lực lượng địa phương tuần tra và đã phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng, thu giữ 280 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, xử lý thu nộp ngân sách  22,5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hiền quê ở Hoài Nhơn (Bình Định) bị BĐBP Sa Huỳnh bắt giữ cùng tang vật là thuốc lá nhập lậu vào đầu năm 2018.
Đối tượng Nguyễn Xuân Hiền quê ở Hoài Nhơn (Bình Định) bị BĐBP Sa Huỳnh bắt giữ cùng tang vật là thuốc lá nhập lậu vào đầu năm 2018.


Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, thượng tá Lê Văn Đình, cho biết: Để thực hiện công tác đấu tranh với các loại tội phạm dịp trước và trong Tết Nguyên đán 2018, đơn vị đã xây dựng kế hoạch nghiệp vụ và triển khai lực lượng bám địa bàn, hoạt động của đối tượng, tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị quán triệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ thực hiện nhiệm vụ; khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.
 

Năm 2017, trên địa bàn 25 xã KVBGB của tỉnh xảy ra 99 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm chết 2 người, bị thương 22 người, thiệt hại về tài sản hơn 4 tỷ đồng. Phát hiện 42 vụ/ 42 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, với các hành vi vận chuyển, mua bán hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, kinh doanh hàng nhập lậu; 8 vụ/8 đối tượng vi phạm về môi trường; phát hiện 10 vụ/18 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dung Quất, thượng tá Nguyễn Văn Hành, cho biết: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm, đơn vị đã tăng cường lực lượng, phương tiện tập trung tại cảng Hào Hưng, khu dự án thép Hòa Phát để nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý ngay các vấn đề mới phát sinh. Tăng cường công tác nắm tình hình về buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại, chủ yếu là xăng dầu trên biển và pháo nổ.

Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy và TTXH của BĐBP tỉnh, đại tá Lê Quang Viên, cho biết: Trên tinh thần kế hoạch của Bộ Tư lệnh BĐBP, của UBND tỉnh, BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện tháng cao điểm về phòng chống các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018. BĐBP tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng trực thuộc xây dựng kế hoạch riêng theo đặc điểm của từng địa bàn quản lý, trong đó chú trọng các khu vực trọng điểm như KKT Dung Quất, Sa Huỳnh, Lý Sơn... Thời điểm này, đơn vị ưu tiên lực lượng, phương tiện cho công tác đấu tranh với các loại tội phạm  tại KVBGB, nhằm góp phần ổn định địa bàn, giữ vững an ninh trật tự và hoạt động phát triển kinh tế ở địa phương, đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.


  Bài, ảnh: X.THIÊN


 


.