Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

09:01, 11/01/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)-  Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, sau hơn 20 ngày đồng loạt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất -2018, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã lập thành tích xuất sắc, điều tra khám phá trên 100 vụ  vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.     

TIN LIÊN QUAN

Công an TP.Quảng Ngãi đã điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Đi (20 tuổi), ở thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa) thực hiện trên 6 vụ đột nhập nhà dân, lấy trộm tài sản gồm xe máy SH, laptop, điện thoại di động... trị giá trên 150 triệu đồng. Đối tượng thường mang dao bên người, nhằm chống trả khi bị phát hiện.

 Lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh bắt đối tượng đánh bạc tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.
Lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh bắt đối tượng đánh bạc tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.


Công an huyện Mộ Đức cũng đã làm rõ nhóm trộm gồm 2 đối tượng Nguyễn Thái Nguyên (20 tuổi), ở thôn Thạch Thang, xã Đức Phong và Đỗ Duy Phương (19 tuổi), ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong (Mộ Đức) thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, gồm xe mô tô, điện thoại di động.

Trưởng Công an huyện Mộ Đức, đại tá Võ Văn Đãi, cho biết: "Vào thời điểm cuối năm, tình hình hoạt động của các loại tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên là tội phạm trộm cắp tài sản với những phương thức và thủ đoạn tinh vi. Thủ đoạn gây án của bọn tội phạm này vô cùng đa dạng, chúng có thể bẻ khoá, cạy cửa, đột nhập hoặc lẻn vào nhà khi chủ nhà không khoá cửa để trộm. Các tài sản mà các đối tượng trộm cắp nhắm đến chủ yếu là: Điện thoại di động, tiền, vàng, mô tô...".

Cùng với việc chủ động tấn công tội phạm trộm cắp, lực lượng công an toàn tỉnh đã đồng loạt triệt phá trên 50 vụ đánh bạc. Công an huyện Đức Phổ triệt phá gần 10 ổ đánh bạc; Công an TP.Quảng Ngãi khám phá trên 12 vụ đánh bạc... "Dịp cuối năm, tệ nạn đánh bạc dưới các hình thức như số đề, cá độ bóng đá, xóc đĩa, đánh bài ăn tiền đã trở thành vấn nạn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn xã hội. Trước tình hình trên, chúng tôi tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động bám sát các địa bàn trọng điểm để tấn công triệt phá các loại tội phạm. Qua đó, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để nhân dân đón xuân, vui Tết cổ truyền trong thời gian tới", Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh, thượng tá Nguyễn Văn Năm, cho biết thêm.

Lực lượng Cảnh sát ma túy toàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá nhiều nhóm, đối tượng bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy. Đơn cử như vụ đối tượng Trương Thị Kim Hoàng (33 tuổi), ở thị trấn Sông Vệ (Tư Nghĩa) đang nhận thùng hàng được ghi là hàng trái cây gửi từ TP.Hồ Chí Minh về bằng xe khách thì bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh ập vào bắt giữ. Tang vật là 3 cục heroin lớn được giấu trong thùng trái cây.

Trong lĩnh vực phòng ngừa tội phạm kinh tế, lực lượng công an toàn tỉnh cũng đã tập trung tấn công phát hiện, xử lý các hoạt động buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; vi phạm về an toàn, vệ sinh thực phẩm, các hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Trưởng Công an huyện Đức Phổ, đại tá Phan Văn Nhẫn, cho biết: "Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã huy động tối đa mọi nguồn lực, đồng loạt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về kinh tế, môi trường, tập trung trên các tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp tuần tra đêm, triển khai lực lượng xuống cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tại các khu vui chơi, giải trí".

Với sự ra quân quyết liệt của các lực lượng công an, tình hình ANTT  trên địa bàn toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tội phạm được kiềm chế; nhóm tội phạm nguy hiểm bị triệt phá, hầu hết các vụ án đã được điều tra, khám phá nhanh. Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường; trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tai nạn giao thông được kiềm chế; góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn Quảng Ngãi trong dịp cuối năm.
           

Bài, ảnh: THÀNH HẢI
 


.